Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Giúp người dân miền Trung ổn định cuộc sống

Hoàng Quý - 12:35, 21/11/2020

Sau nhiều ngày bị thiên tai tàn phá nặng nề, người dân miền Trung đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn trong lũ lụt
Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn trong lũ lụt

Mới đây, ngày 19/11, ông Gareth Ward, Đại sứ Anh cùng với nhân viên Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã tới thăm xã Tân Ninh và Sơn Thủy - hai trong số những địa phương của tỉnh Quảng Bình chịu tác động nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi một số gia đình và cung cấp nhu yếu phẩm để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, từ ngày 18/11, đoàn cứu trợ của Một Thế Giới do Nhà báo Nguyễn Công Khế dẫn đầu đã có mặt tại các tỉnh miền Trung để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau khi liên tiếp gánh chịu hậu quả từ các đợt bão lũ trong tháng 10 và 11.

Đặc biệt tại Nam Trà My (Quảng Nam) để đảm bảo điều kiện ăn ở tạm thời sau những ngày mưa lũ vừa qua, các chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với lực lượng thanh niên, dân quân địa phương triển khai xây dựng hàng chục ngôi nhà tạm cho người dân tại 2 xã Trà Vân và Trà Leng.

Đại sứ Anh Gareth Ward thăm hỏi, tặng quà người dân ở xã Tân Ninh - một trong những địa phương tại Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ trong thời gian qua - Ảnh: Đại sứ quán Anh cung cấp
Đại sứ Anh Gareth Ward thăm hỏi, tặng quà người dân ở xã Tân Ninh - một trong những địa phương tại Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ trong thời gian qua - Ảnh: Đại sứ quán Anh cung cấp

Tại Quảng Bình, ngay sau khi mưa bão đi qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã điều động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, 17 xuồng, ca nô, hàng chục xe ô tô phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ di dời gần 1.800 người dân trong vùng ngập lũ như Lệ Thủy, Quảng Ninh đến nơi an toàn; vận chuyển 9 người bệnh, sản phụ đi cấp cứu và tìm kiếm người mất tích; phối hợp với chính quyền địa phương vận động di dời 4.290 người có nguy cơ ảnh hưởng của bão đến các nhà dân, công trình công cộng kiên cố trên địa bàn; chằng chống hơn 753 nhà dân.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã triển khai trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương dọn vệ sinh sau lũ cho 16 trường học, 35 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phun thuốc khử trùng trên 20.000m2 và thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 850 lượt người dân khu vực biên giới và nội địa…