Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên

Thúy Hồng - 07:59, 02/10/2022

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia lần thứ 3, được tổ chức ngày 1/10, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn

Tham dự diễn đàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành, Trung ương và địa phương, cùng 500 đại biểu đại diện cho cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trên mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp sáng tạo nói riêng được coi là động lực then chốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, là chìa khóa để Việt Nam chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống, vốn dựa vào lao động giản đơn và khai thác tài nguyên thiên nhiên, sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng tạo ra những tác động mạnh mẽ và toàn diện, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua các chương trình hành động cụ thể.

Sau Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2018 và lần thứ hai vào năm 2020, không ít các chính sách đã được các bộ, ngành xây dựng, điều chỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT nêu rõ các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo. Các hỗ trợ này tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp được đào tạo chuyên sâu, bồi dưỡng năng lực và thương mại hóa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình của Chính phủ và các bộ, ngành thông qua các đề án quốc gia đã hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, ngày 26/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030, với mong muốn nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Mục tiêu hỗ trợ được 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho 200.000 thanh niên mỗi năm và ít nhất 120.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2030.

Những năm vừa qua cũng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, khi chứng kiến sự bùng nổ về số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các thương vụ đầu tư mạo hiểm. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các không gian làm việc chung, vườn ươm, chương trình tăng tốc và các cuộc thi dành riêng cho khởi nghiệp sáng tạo, cùng với sự ưu tiên hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong chương trình nghị sự của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, Việt Nam đã và đang nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng trong bức tranh khởi nghiệp ở khu vực Đông Nam Á. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy tinh thần khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, đã và đang được nhiệt liệt hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi trên cả nước.

Toàn cảnh Diễn đàn
Toàn cảnh Diễn đàn

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch”. Nhóm chủ đề 1: Cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam. Nhóm chủ đề 2: Hiến kế giải pháp để thanh niên khởi nghiệp tham gia giải quyết những bài toán lớn của kinh tế đất nước.

Chia sẻ tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia có môi trường kinh tế phục hồi nhanh nhất sau đại dịch Covid-19. Đây là tín hiệu rất tích. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều khung pháp lý liên quan để tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo.

Tuy nhiên, ông Trần Duy Đông cũng thẳng thắn nhìn nhận, môi trường khởi nghiệp sáng tạo còn nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù có Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa để quy định những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhưng việc ban hành các tiêu chí, trình tự hướng dẫn hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo còn chậm. Kết quả của hoạt động đổi mới sáng tạo vẫn còn hạn chế…

Chia sẻ tại Diễn đàn, đại biểu Nguyễn Nguyễn Thị Thu Hoa - dân tộc Mường, Founder của Công ty Trường Foods kiến nghị: Đối với những doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp kinh doanh với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, truyền thống, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối, tiếp cận với công nghệ hiện đại để rút ngắn quá trình khởi nghiệp dễ dàng hơn.

Liên quan tới vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, chia sẻ: Trong thời đại bùng nổ thông tin phải làm sao để vượt trội, làm sao để khác biệt. Khởi nghiệp là phải tìm kiếm thông tin, kết nối thông tin, làm những cái chưa có, tạo ra giá trị cho cuộc sống.

“Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẵn sàng giúp các doanh nghiệp kết nối thông tin sản xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Lễ ký kết giữa Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022 - 2027
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022 - 2027

Đến dự và phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai các diễn đàn, lắng nghe ý kiến đề xuất của thanh niên cụ thể từ thực tế với Chính phủ. "Sau mỗi diễn đàn, đã có những văn bản chỉ đạo, chương trình, đề án dành cho thanh niên. Tại diễn đàn hôm nay, những ý kiến, giải pháp mà thanh niên Việt Nam đưa ra đã tiếp tục đóng góp trực tiếp cho cải thiện môi trường, thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; thúc đẩy cộng đồng thanh niên khởi nghiệp đồng hành cùng đất nước vượt lên thách thức sau đại dịch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn thanh niên Việt Nam sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo, từ đó đưa đất nước phát triển. Cần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên và cho tất cả xã hội để phát triển kinh tế.

Tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022, thực hiện Kế hoạch số 150 ngày 20/6/2022 của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp theo mô hình 1 kèm 1, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng hỗ trợ cho 20 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên. Các nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ về vốn khởi nghiệp, hỗ trợ chuyển giao công nghệ quản trị, kỹ thuật sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Tại Diễn đàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2022 - 2027.

Đại biểu thanh niên phát biểu tại Diễn đàn
Đại biểu thanh niên phát biểu tại Diễn đàn

*Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn, sáng 1/10, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo có 2 tham luận chuyên sâu về “Tổng quan và thực trạng cơ chế, chính sách dành cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam” và “Một số rào cản và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam” đến từ các chuyên gia và đại diện thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, phiên đối thoại chính sách về “Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam” với sự tham gia của các đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương nhận được sự quan tâm, trao đổi của các đại biểu.

Tại Hội thảo, nhiều chủ đề được đưa ra thảo luận, tập trung vào cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài cũng như khu vực tư nhân trong nước cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cụ thể như: Cơ chế đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các quỹ đầu tư; một số vướng mắc, tồn tại của Nghị định 38/2018/NĐ-CP về giới hạn số lượng nhà đầu tư hiện nay hay giới hạn về hoạt động được thực hiện đầu tư và kiến nghị cần mở rộng nội dung cho vay do đây là một bước thông thường trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (khoản vay chuyển đổi), cũng như tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi chưa đầu tư của quỹ.

Hội thảo đã tạo ra không gian trao đổi, chia sẻ giữa các bộ, ban, ngành, các cơ quan trung ương, địa phương và thanh niên về các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên thuận lợi trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng thời, Hội thảo góp phần cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp Việt Nam từng bước tiệm cận với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.

Tin cùng chuyên mục
Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” ở Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” ở Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài Hiền Lương thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5/1972-1/5/2024.