Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tín dụng chính sách sát cánh cùng nông dân nghèo nơi vùng đất Thuận Châu

Mai Hương - 11:01, 09/03/2026

Giữa những dãy núi trùng điệp của vùng cao Thuận Châu (Sơn La), nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang âm thầm lan tỏa, trở thành “điểm tựa” giúp hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Thuận Châu (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra sử dụng nguồn vốn vay của hộ vay trên địa bàn xã Mường É, tỉnh Sơn La
Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Thuận Châu (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra sử dụng nguồn vốn vay của hộ vay trên địa bàn xã Mường É, tỉnh Sơn La

Dòng vốn ưu đãi lan tỏa đến từng bản làng

Thuận Châu là vùng miền núi với địa hình chia cắt, nhiều đồi núi cao và giao thông còn khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa thường xảy ra sạt lở, lũ quét. Trong bối cảnh đó, việc đưa tín dụng chính sách đến với người dân vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Châu đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đến cuối năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 975.619 triệu đồng, tăng hơn 89 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương mức tăng trưởng trên 10%. Tổng dư nợ đạt 974.882 triệu đồng, với gần 15.000 hộ dân còn dư nợ. Bình quân mỗi hộ vay khoảng 65 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Riêng trong năm 2025, doanh số cho vay đạt trên 305 tỷ đồng với 3.768 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn được tập trung cho các chương trình thiết thực như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Nhờ nguồn vốn ưu đãi, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn đã có điều kiện mở rộng sản xuất. Trong năm, vốn vay đã giúp đầu tư chăn nuôi hơn 2.600 con trâu, bò; gần 1.000 con lợn sinh sản và lợn thịt; cải tạo và trồng mới hơn 3.100 ha cây ăn quả, cây nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cũng mang lại hiệu quả rõ nét khi đã giúp 790 hộ dân xây dựng và sửa chữa 1.580 công trình nước sạch và nhà vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, tín dụng chính sách còn tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trong năm qua, nguồn vốn đã giúp tạo việc làm cho 527 lao động; hỗ trợ 3 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; tạo điều kiện cho 3 lao động đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ một trường hợp chấp hành xong án phạt tù có vốn phát triển kinh tế, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Châu, việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia đình anh Lò Văn Nọi ở bản Mầu Thái, xã Mường É, tỉnh Sơn La nvui mừng phấn khởi khi nhận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Thuận Châu để đầu tư mở rộng trồng và sản xuất chè
Gia đình anh Lò Văn Nọi ở bản Mầu Thái, xã Mường É, tỉnh Sơn La vui mừng phấn khởi khi nhận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Thuận Châu để đầu tư mở rộng trồng và sản xuất chè

Điểm tựa giúp người dân đổi thay cuộc sống

Những năm trước đây, gia đình anh Lò Văn Nọi ở bản Mầu Thái, xã Mường É (xã vùng cao của tỉnh Sơn La) thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào vài sào nương nên thu nhập bấp bênh. Năm 2023, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tại bản, gia đình anh được vay 80 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH.

Có vốn trong tay, anh mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất chè và trồng thêm chè. Sau vài năm, xưởng chè của gia đình đã phát triển, cây chè bắt đầu cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

“Nhờ vốn vay của NHCSXH mà gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế. Nếu không có nguồn vốn này thì rất khó để đầu tư quy mô như hiện nay”, anh chia sẻ.

Những câu chuyện như gia đình anh Lò Văn Nọi không còn hiếm ở Thuận Châu. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều hộ nghèo thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch NHCSXH Thuận Châu đã duy trì mạng lưới 28 điểm giao dịch xã và 542 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại cơ sở. Thông qua các tổ này, việc bình xét cho vay, quản lý vốn và đôn đốc trả nợ được thực hiện chặt chẽ, minh bạch.

Nhờ đó, chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, nhiều xã không phát sinh nợ quá hạn, cho thấy hiệu quả quản lý vốn và ý thức trả nợ của người dân ngày càng được nâng cao. 

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho 11.529 đơn vị bầu cử ngày 15/3/2026

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho 11.529 đơn vị bầu cử ngày 15/3/2026

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra vào ngày 15/3/2026.