Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tỉnh Kon Tum tổ chức giao - nhận quân nhanh gọn, an toàn

Huỳnh Đại - 14:59, 16/02/2022

Với tinh thần nhanh gọn, bảo đảm tuyệt đối an toàn, Sáng ngày 16/2 tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức giao quân cho các đơn vị Quân đội đạt 100% chỉ tiêu. Nhìn chung chất lượng tuyển quân năm nay cao hơn so với các năm trước.

Quang cảnh buổi giao quân tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Quang cảnh buổi giao quân tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên các địa điểm giao - nhận quân của tỉnh Kon Tum thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, như thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang. 100% công dân nhập ngũ đã được tiêm vắc xin phòng Covid 19 mũi 2, có 20% đã tiêm đủ 3 mũi. Trước ngày lên đường nhập ngũ các công dân được chính quyền địa phương đưa về địa điểm tập trung của huyện, thành phố trước 4 ngày để tiến hành xét nghiệm SARS - CoV2 bằng kỹ thuật RT - PCR nhằm bảo đảm 100% thanh niên nhập ngũ vào đơn vị Quân đội an toàn, không bị nhiễm dịch Covid -19.

Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tặng hoa cho các chiến sỹ tham gia nhập ngũ
Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tặng hoa cho các chiến sỹ tham gia nhập ngũ

Trong tổng số 800 công dân giao cho 4 đơn vị Quân đội đó là: Trung đoàn 990 (Bộ CHQS tỉnh); Bộ CHBĐBP tỉnh; Lữ đoàn Công binh 293 (Binh chủng Công binh) và Sư đoàn 2 (Quân khu 5) thì có 8 công dân là cán bộ công chức nhà nước; 8 công dân đạt trình độ cao đẳng, đại học; 1 đảng viên, nhiều thành niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Các chiến sỹ hăng hái lên đường tòng quân và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
Các chiến sỹ hăng hái lên đường nhập ngũ và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch

Các xã, phường, thị trấn cũng thực hiện tốt "2 gặp, 4 biết" đảo bảm đúng quy định, góp phần làm cho ngày giao nhận quân năm nay, trở thành ngày hội tòng quân của tuổi trẻ, tạo khí thế sôi nỗi, thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến 8 giờ sáng cùng ngày công tác giao - nhận quân của tỉnh Kon Tum đã được hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Puh Hơ Drih của dân tộc Ba Na

Lễ hội Puh Hơ Drih của dân tộc Ba Na

Lễ hội Puh Hơ Drih còn gọi là Lễ Cầu An, được đồng bào dân tộc Ba Na tổ chức với mong muốn nguyện cầu những điều bình an và may mắn. Theo truyền thống, mùa lễ hội của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên thường diễn ra từ vụ thu năm này sang mùa tỉa năm sau, khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 dương lịch. Tuy vậy, lễ cầu an có khi được tổ chức trước lúc thu hoạch mùa màng nhằm xua đuổi rủi ro, xui xẻo và cầu mong những điều tốt lành cho dân làng.