Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tình người Tuyên Quang

Thùy Như - 20:30, 14/09/2021

Hưởng ứng cuộc vận động của Hội chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp hàng trăm tấn nông sản để gửi đến cho người dân Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những vùng đang phải gồng mình chống dịch Covid-19. Thông qua việc làm này, người dân Tuyên Quang không chỉ gửi hàng hóa, nhu yếu phẩm mà gửi cả tâm tình, lời động viên tới mọi người trong khó khăn hoạn nạn.

 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 250 tấn nông sản của bà con các dân tộc huyện Sơn Dương ủng hộ người dân Thủ đô Hà Nội chống dịch Covid-19
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 250 tấn nông sản của bà con các dân tộc huyện Sơn Dương ủng hộ người dân Thủ đô Hà Nội chống dịch Covid-19

Lên rừng hái măng gửi về người dân Thủ đô

Nhằm chia sẻ khó khăn, nhất là lương thực, thực phẩm với người dân đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 9/2021 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã vận động Hội Chữ thập đỏ các xã, phường, người dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ gần 400 tấn sản phẩm nông sản để giúp đỡ người dân vùng dịch vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.

Gia đình ông Hoàng Phúc Líu và bà Hoàng Thị Xi, một hộ nghèo của thôn Nà Cooc huyện Lâm Bình, trước đây đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội xây tặng ngôi nhà tình nghĩa để giúp ông bà Líu ổn định cuộc sống. Giờ đây khi nghe tin, cuộc sống của người dân Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn trong lúc dịch bệnh, ông Líu đã kêu gọi các hộ dân trong thôn rủ nhau lên rừng hái măng, lên nương gánh bí về bản để đóng gói để gửi về Thủ đô.

Những sản phẩm nông sản đong đầy tình yêu thương, đoàn kết của Nhân dân tỉnh Tuyên Quang gửi đến người dân vùng dịch
Những sản phẩm nông sản đong đầy tình yêu thương, đoàn kết của Nhân dân tỉnh Tuyên Quang gửi đến người dân vùng dịch

Chia sẻ với phóng viên, bà Hoàng Thị Xi, vợ ông Líu nghẹn ngào xúc động: “Trước đây, đoàn cán bộ Hà Nội lên hỗ trợ cho gia đình tôi làm được nhà, cuộc sống đỡ khó khăn rất nhiều. Bây giờ nghe tin Hà Nội đang phải thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, cuộc sống của nhiều người dân gặp khó khăn, tôi không biết phải làm gì để chia sẻ với người dân Thủ đô. Tôi và các hộ dân ở đây chỉ có tấm lòng yêu thương, gửi những quả bí, củ măng, những bó rau sạch về Hà Nội để chia khó với người dân Thủ đô. Mong Thủ đô Hà Nội vượt qua đại dịch, cuộc sống trở lại bình thường như trước…”.

 Các tổ chức, đoàn thể huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đang phân loại và đóng gói nông sản ủng hộ người dân vùng dịch.
Các tổ chức, đoàn thể huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đang phân loại và đóng gói nông sản ủng hộ người dân vùng dịch.

Ông Ma Công Thành, Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Lâm Bình cho biết thêm: Sau khi vận động tuyên truyền người dân tham gia ủng hộ nông sản cho những vùng có dịch, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của tất cả các hộ trên địa bàn xã. Đặc biệt, đối với những hộ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, xây tặng nhà tình nghĩa, đây cũng là dịp để bà con tri ân với Hà Nội, nên ai nấy đều phấn khởi tham gia đóng góp.

Ông Lý Mạnh Luật, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Sơn Dương cho biết: Sau khi tiếp nhận các sản phẩm nông sản, toàn bộ số hàng hóa được kiểm tra, phân loại, đóng gói cẩn thận, hút chân không đối với thực phẩm tươi sống, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và vận chuyển về Hà Nội giao trực tiếp cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phân phát kịp thời hỗ trợ người dân và các khu cách ly tập trung đang gặp khó khăn về nguồn thực phẩm tươi do một số chợ dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc

Với khẩu hiệu “Kết nối cộng đồng vượt qua thách thức” mỗi đơn vị, mỗi người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang dù còn nhiều khó khăn, nhưng ai ai cũng sẵn sàng chia sẻ “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để ủng hộ người dân vùng dịch trong cả nước. Ai có gì ủng hộ nấy, từ lạc, bí đỏ, bí xanh, đu đủ, chuối, gạo do bà con tự trồng… Tất cả đã tạo nên một phong trào tương thân tương ái sâu rộng trong Nhân dân, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy, thắt chặt. ÔngNguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang chia sẻ

Những chuyến xe chở gạo hỗ trợ người dân vùng dịch
Những chuyến xe chở gạo hỗ trợ người dân vùng dịch

Theo đó, chỉ trong chưa đầy 10 ngày phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận gần 400 tấn rau, củ quả và gạo do bà con Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh ủng hộ. Hiện, Hội chữ thập đỏ tỉnh vẫn đang tiếp tục đón nhận những tấm lòng sẻ chia của bà con từ các xã, huyện trong địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng thời chuẩn bị phương tiện vận chuyển ủng hộ đồng bào miền Nam “ruột thịt”.

 Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp nhận nông sản của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang
Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp nhận nông sản của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Ghi nhận tấm lòng của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội cho biết: những chuyến hàng gồm rau, củ quả là nhu yếu phẩm cần thiết của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ nhiều đợt cho ngươì dân Thủ đô trong thời gian giãn cách xã hội. 

Ngay sau khi tiếp nhận, số gạo và toàn bộ nông sản, Hội đã phân bổ tới các quận, huyện để trao tận tay cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động mất việc làm bởi dịch bệnh Covid-19. Phần còn lại, Hội tiếp tục phân bổ cho các bếp ăn tình thương, các khu cách ly, các vùng đỏ đang bị phong toả…"Chúng tôi vô cùng trân quý những tình cảm, sự sẻ chia khó khăn do dịch bệnh gây ra của chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang", ông Trường cảm kích nói.

Có thể nói, trong khi cả nước đang phải ngày đêm gồng mình chống dịch Covid-19, người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung đã được đón nhận những quả bí đỏ- bí xanh, mớ rau, quả trứng… Những sản phẩm nông sản đó, không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là tình cảm yêu thương, chia ngọt sẻ bùi của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gửi đến với mọi người để cùng nhau vượt qua đại dịch.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 298/5/2020 của Chính phủ)


Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.