Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

TP. Quy Nhơn (Bình Định): Chưa có giấy phép, doanh nghiệp vẫn tự ý san lấp mặt bằng xây dựng dự án?

Lê Phương-Huỳnh Đại - 16:33, 12/01/2021

Những ngày qua, người dân TP. Quy Nhơn rất bức xúc về việc Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị (CVCX&CSĐT) Quy Nhơn tiến hành san lấp mặt bằng xây dựng tại dự án hoa viên giáp núi khu vực ngã 5 đường Đống Đa và Trần Hưng Đạo thuộc phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, nhưng lại để cho một số cá nhân lợi dụng việc này khoét núi trái phép. Điều đáng nói là công trình này vẫn chưa đầy đủ hồ sơ thủ tục và hoạt động khoét núi giữa ban ngày chỉ cách UBND phường Đống Đa chưa đầy 50m?

Chưa có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã san gạt xong mặt bằng
Chưa có giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã san gạt xong mặt bằng

Nhằm đảm bảo mỹ quang khu vực ngả 5 đường Đống Đa, ngày 20/11/2020, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn ký văn bản thông báo kết luận của Thường thực Thành ủy giao Công ty Cổ phần CVCX & CSĐT Quy Nhơn khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế xây dựng hoa viên, giáp núi tại khu vực ngã 5 đường Đống Đa và Trần Hưng Đạo phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn. Trong đó, yêu cầu lập hồ sơ thủ tục đầu tư đảm bảo đúng yêu cầu trình tự thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù chưa có thủ tục xây dựng, nhưng Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn đã tiến hành cho máy móc san gạt mặt bằng để thực hiện dự án. Để ghi nhận thực tế,việc Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT Quy Nhơn san lấp mặt bằng khi chưa được cấp phép, chúng tôi đến hiện trường của dự án, thì vẫn thấy máy móc còn nằm đó, mặt bằng của dự án cũng được san bằng cải tạo xong chờ ngày được xây dựng.

Về vấn đề này, ông Đỗ Đình Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CVCX&CSĐT thừa nhận, công ty hơi vội vàng tiến hành san lấp mặt bằng khi chưa đủ hồ sơ xây dựng. Theo ông Phương, hiện tại công ty chỉ tiến hành san lấp, gạt những phế phẩm, vật liệu xây dựng mà người dân đổ ra đó để làm môi trường thêm xanh sạch hơn. Ngoài ra, công ty chỉ mới san gạt cho sạch chứ chưa xây dựng gì trên phần đất đó. 

Khi phóng viên nêu một số câu hỏi liên quan đến sự việc, ông Phương cũng phân trần, công ty tiến hành công việc như vậy là sai, nhưng vì khu vực này nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường nên công ty đã tiến hành san lấp chứ chưa cho xây dựng.

Ngoài ra, người dân còn phản ánh, do không kiểm tra, giám sát nên một số đối tượng đã lợi dụng việc san gạt mặt bằng tại dự án để khoét núi Bà Hỏa trái phép. Liên quan tới vấn đề này, ông Phan Tấn Vũ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết: Việc thi công san gạt mặt bằng tại dư án hoa viên giáp núi đường Đống Đa và Trần Hưng Đạo, thì UBND phường biết chủ trương xây dựng, nhưng việc cấp phép xây dựng hay chưa, thì phường không biết. Còn việc một số hộ dân tự ý thuê xe của đơn vị thi công đục núi Bà Hỏa, thì UBND phường  đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở.

Ông Chủ tịch phường thông tin, việc đào phá núi Bà Hỏa trái phép nằm ngoài ranh giới dự án. Tuy nhiên, máy múc đang thi công dự án lại được thuê làm việc này. Chúng tôi làm việc với đơn vị thi công, được biết, không có chủ trương cho phá núi ngoài ranh giới dự án, mà người lái máy múc tự ý nhận làm riêng từ người khác. Khi ngành chức năng của UBND phường Đống Đa đến hiện trường, thì máy múc lại nhanh chóng di chuyển về dự án, tránh bị bắt quả tang. Chúng tôi đã có ý kiến, Công ty Cổ phần công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn phải có trách nhiệm làm việc dứt điểm với lái xe máy múc, nếu tiếp tục vi phạm UBND phường Đống Đa sẽ tịch thu phương tiện.  

"Quan điểm của Đảng ủy, UBND phường là không cho đào phá núi vì không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ kiểm tra vụ việc, nếu đủ điều kiện, phường sẽ đề nghị công an vào cuộc, củng cố hồ sơ, thậm chí là khởi tố”, ông Phan Tấn Vũ khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!