Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh đều được cộng đồng tôn vinh, kính phục, bầu chọn và lấy đó là tấm gương để học tập noi theo.Những tấm gương sống “Tốt đời đẹp đạo”
Là Người có uy tín trên địa bàn, Thượng tọa Kim Mạnh, trụ trì chùa Kompong Đung, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần cho biết: Trước đây, trong đồng bào dân tộc Khmer, một bộ phận phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, phải gánh vác gia đình, không được học hành nhiều và tham gia nhiều vào các hoạt động xã hội. Nhận thức được điều này, bản thân ông và những Người có uy tín khác trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền, vận động để người phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, tham gia lao động sản xuất, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn, góp phần phát huy vai trò của của Người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư, tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS.
Ông Nguyễn Quỳnh ThiệnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
Đối với trẻ em đồng bào Khmer, theo Thượng tọa Kim Mạnh, trước thực trạng nhiều trẻ không biết đọc, không biết viết chữ của dân tộc mình, tôi và các vị sư trụ trì các chùa trên địa bàn đã mở các lớp dạy ngữ văn Khmer cho trẻ, qua đó góp phần giúp cho văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer không bị mai một. Bên cạnh đó, các chùa còn dạy cho trẻ về đạo đức, cách sống và ứng xử trong cuộc sống hằng ngày.
“Với bản thân tôi, việc gì có khả năng làm được là tôi làm. Là Người có uy tín nên bản thân càng xây dựng uy tín cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm những việc có ích cho xã hội”, Thượng tọa Kim Mạnh chia sẻ.
Tại Trà Cú - huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với 37 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, trên 1.000 sư sãi và trên 70.000 tín đồ phật tử, những Người có uy tín trong đồng bào DTTS thường xuyên phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền. Đồng thời, vận động bà con đề cao cảnh giác, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.
Điển hình như Đại đức Giang Sô Thanh, Sư cả, Trụ trì chùa Bảy Xào Giữa, Chánh Văn phòng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Trà Cú thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các buổi thuyết pháp của chùa. Theo thông lệ, phật tử đến chùa cúng dường chư tăng và cầu an vào các ngày mùng 8, 16, 23 và 30 âm lịch hàng tháng. Nhân các dịp này, ngoài việc giảng đạo, nhắc nhở phật tử nên tiết kiệm, tích cực lao động tăng gia sản xuất, thực hiện và làm theo các chủ trương của địa phương, tránh xa các tệ nạn xã hội, Đại đức Giang Sô Thanh còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Việt và tiếng Khmer về các nội dung phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy, cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và một số nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế địa phương theo từng thời điểm.
Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, Đại đức Giang Sô Thanh thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp nhiều nguồn lực vào các câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự ở địa phương và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở tôn giáo” của chùa Bảy Xào Giữa, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Câu lạc bộ được thành lập gần 7 năm nay với nhiều hoạt động tích cực, được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và Chủ tịch UBND huyện Trà Cú tặng nhiều giấy khen.
Quang cảnh sinh hoạt tôn giáo ở chùa Long Trường. Ảnh: Ngọc Anh.Chung tay xây dựng ấp, khóm đoàn kết, bình yên và phát triển
Ý thức được vị trí, vai trò của mình đối với Đảng, Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng dân cư, nhiều năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh không ngần ngại khó khăn, vận động từng người tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc, tôn giáo để đồng bào DTTS nắm rõ tình hình, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo của địa phương.
Theo Thượng tọa Thạch Út, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Tiểu Cần, trụ trì chùa Ô Chhuc: Hiện nay, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh phát triển về văn hóa, giáo dục, bảo tồn văn hóa người Khmer, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, bà con Công giáo, Phật giáo luôn đoàn kết, quan tâm thăm hỏi lẫn nhau, cùng chung tay xây dựng ấp, khóm đoàn kết, bình yên và phát triển
Quan tâm, chăm lo đến Người có uy tín, các chức sắc, chức việc các ton giáo là việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Trà Vinh, từ đó xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn, góp phần phát huy vai trò của của Người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư, tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS.