Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Trao sinh kế để đồng bào thoát nghèo

Vũ Mừng - Minh Đức - 07:19, 25/03/2024

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình MTQG 1719) các xã khó khăn thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều mô hình nuôi lợn đen bản địa. Mô hình sinh kế này bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực về thu nhập cho các hộ đồng bào nơi đây.

Cán Chu Phìn là một trong những xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Mèo Vạc, 100% dân số trong xã là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện Chương trình MTQG 1719, địa phương đã sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cuối năm 2022, anh Vừ Mí Cáy người dân thôn Ha Ía, xã Cán Chu Phìn được chính quyền địa phương, hỗ trợ nguồn vốn 15 triệu đồng mua lợn sinh sản về nuôi. Sau gần 2 năm nuôi lợn đen bản địa, gia đình anh Cáy đã xuất bán được 4 lứa lợn mang lại nguồn thu gần 30 triệu đồng. 

Quá trình chăn nuôi anh Cáy được tham gia tập huấn kỹ thuật nuôi, chăm sóc lợn sinh sản. Anh Vừ Mí Cáy thông tin: Gia đình tôi vui lắm, bây giờ đàn lợn đã phát triển rất ổn định. Từ đó có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống sinh hoạt. Từ nuôi lợn mà mình đã sửa lại được nhà mới, mua xe máy, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ.

Hầu hết số lợn được mua về đều sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: hagiangtv
Hầu hết số lợn được mua về đều sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: hagiangtv

Triển khai Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG 1719, xã Cán Chu Phìn đã hỗ trợ 128 hộ thuộc 8 thôn, mỗi hộ 15 triệu đồng để nuôi lợn sinh sản, sau khi Dự án kết thúc các hộ phải trả lại nhà nước 30% tiền vốn được hỗ trợ.

Ông Vừ Mí Tính, Phó Chủ tịch UBND xã Cán Chu Phìn cho biết: Qua kiểm tra tại các thôn, bản, các hộ chăn nuôi được thụ hưởng dự án đã lựa chọn con giống đặc trưng của địa phương để chăm sóc. Hầu hết số lợn được mua về đều sinh trưởng phát triển tốt, cùng với sự hướng dẫn của UBND xã, cũng như kinh nghiệm chăn nuôi của người dân nên chất lượng con giống và thịt lợn tại Cán Chu Phìn luôn được đánh giá cao.

Được biết nhằm nâng cao, đời sống của người dân, thời gian qua huyện Mèo Vạc đã phân bổ cho các xã, thị trấn trên 15,3 tỷ đồng để mua giống cây trồng, vật nuôi... Từ nguồn vốn phân bổ, các địa phương đã triển khai 58 dự án, mô hình cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho hàng nghìn hộ dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 


Tin cùng chuyên mục
Top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước

Top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2023. Đây là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.