Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11

PV - 9 giờ trước

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 546/TB-VPCP ngày 9/10/2025 kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (Ảnh minh họa).
Bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (Ảnh minh họa).

Việt Nam ứng phó 9 cơ bão trong vòng hơn 2 tháng

Thông báo nêu, trong khoảng 2,5 tháng qua (từ ngày 22/7 đến nay), Việt Nam liên tiếp phải ứng phó với 9 cơn bão (từ số 3 đến số 11), trong đó 5 cơn bão (3, 5, 9, 10, 11) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đặc biệt bão số 10 và số 11 gây lũ lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Theo dự báo, tình hình thiên tai còn tiếp tục phức tạp, gây hậu quả nhiều hơn, do đó, công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy cần tiếp tục được thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, nhanh chóng ổn định tình hình cho Nhân dân.

Trong đó, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương, của dân tộc. Tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích.

Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết để có thể sử dụng ngay, khẩn trương tiếp cận các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn. Nhanh chóng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét. Tất cả học sinh, sinh viên được đến trường; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời.

Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đến đê điều; rà soát quy hoạch phòng chống lũ… (Ảnh MH)
Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đến đê điều; rà soát quy hoạch phòng chống lũ… (Ảnh MH)

Đánh giá tổng thể về tình hình thiệt hại và các giải pháp khắc phục

Thường trực Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tổng hợp đầy đủ, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình thiệt hại và các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11; làm tốt hơn nữa công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Hỗ trợ Nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. 

Hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay cho các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn… Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học.

Triển khai các chính sách tín dụng để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho Nhân dân

Thường trực Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật… 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua… 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (về giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, …) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân.

Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tích cực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai theo quy định.

Đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, kịp thời phân bổ cho các địa phương

Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, kịp thời phân bổ cho các địa phương, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển kinh phí đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng; rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai… Rà soát, có phương án để ổn định đời sống của dân cư sinh sống ở phía ngoài đê. Rà soát lại quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều… Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng khác để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão...

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Từ đầu năm đến nay thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương; trên 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; trên 555.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính về kinh tế trên 33.500 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2024 thiệt hại về người bằng 47%, về kinh tế bằng khoảng 37%). 

Riêng mưa lũ do bão số 11, thống kê sơ bộ đến nay đã có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).