Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Triển lãm tranh "Sắc chàm" về đề tài vùng cao của nhóm họa sĩ Bắc Kạn

Thanh Thuận - 22:15, 25/07/2024

Triển lãm “Sắc chàm” lần thứ III của nhóm họa sĩ Bắc Kạn với chủ đề “Nét đẹp văn hóa và con người vùng cao” sẽ khai mạc vào ngày 28/7, tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tác phẩm Đám cưới của người Dao của họa sĩ Mạnh Sáng tham gia Triển lãm
Tác phẩm Đám cưới của người Dao của họa sĩ Mạnh Sáng tham gia Triển lãm

Triển lãm “Sắc chàm” lần thứ III giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật những tác phẩm hội họa về vùng cao của nhóm 7 họa sĩ Bắc Kạn tiêu biểu cho phong cách về đề tài miền núi, đó là họa sĩ Giang Nam, Mạnh Sáng, Lường Học, Lý Dược, Ngọc Kiên, Hằng Trần và Nguyên Tố. Mỗi họa sĩ mang trong mình một phong cách biểu hiện riêng về cuộc sống, sinh hoạt ở vùng cao.

Các tác phẩm được sáng tạo với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng đều mang đậm dấu ấn về đất và người vùng cao. Đời sống trong tranh hiện lên sinh động và gần gũi, khi được chính các họa sĩ thể hiện - những người sinh ra và trưởng thành ở miền núi, thấm nhuần bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao.

Đến với triển lãm “Sắc chàm” lần thứ III, công chúng yêu hội họa sẽ có cơ hội được thưởng lãm những tác phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phản ánh thực tiễn sinh động đời sống, con người quê hương Bắc Kạn.

Triển lãm sẽ đem đến cho công chúng thêm cái nhìn đa chiều về bản sắc vùng cao, đặc trưng đời sống sinh hoạt của bà con DTTS vùng núi và các tỉnh vùng núi phía Bắc, cũng như các tập tục, thói quen sinh hoạt và văn hóa, tín ngưỡng của những người dân miền núi, mang đến cho công chúng Thủ đô sự hiểu biết phong phú và đa dạng về đời sống, văn hóa của người vùng cao.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, từ ngày 28/7 đến hết ngày 3/8.

Tin cùng chuyên mục
Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) chỉ duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng còn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.