Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Triển vọng thoát nghèo từ cây dứa

Minh Thu - 16:15, 23/07/2024

Nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, năm 2023, UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình trồng dứa MD2. Sau hơn một năm, do hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây dứa MD2 phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, hứa hẹn mở ra hướng đi đầy triển vọng, giúp đồng bào DTTS thoát nghèo.

Vườn dứa thí điểm của gia đình anh Đinh Văn Mong tại thông Nước Tang, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây.
Vườn dứa thí điểm của gia đình anh Đinh Văn Mong tại thôn Nước Tang, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây

Đầu năm 2023, vườn dứa 500m2 đầu tiên với 2.500 cây dứa giống MD2 được trồng thí điểm tại gia đình anh Đinh Văn Mong, thôn Nước Tang, xã Sơn Bua. Sau 18 tháng, cây dứa MD2 sinh trưởng và phát triển tốt và đã cho thu hoạch lứa đầu tiên.

Qua thực tế thí điểm mô hình cho thấy, cây dứa thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Sơn Tây, bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá. Hiện nay, huyện đang vận động Nhân dân tận dụng chồi giống dứa thu được, tiếp tục triển khai trồng lại trên diện tích đã có và nhân ra diện rộng để thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng diện tích.

Ông Đinh Trường GiangPhó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây

Theo anh Đinh Văn Mong, mỗi quả dứa khi thu hoạch có trọng lượng bình quân đạt khoảng 1 - 1,5kg. Với 2.500 cây dứa, gia đình anh thu về trên 3,5 tấn quả. Với giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg dứa và 1.000 đồng/chồi dứa, sau khi trừ hết các khoản chi phí như làm đất, nhân công lao động, cây giống, phân bón… gia đình lãi khoảng 5,5 triệu đồng.

“So với cây sắn, cây keo, dứa cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong năm đầu tiên do phải đầu tư chi phí nhiều, nên lợi nhuận thấp hơn nhưng từ vụ thứ 2, do không phải mất phí mua giống nên lợi nhuận sẽ cao hơn. Sắp tới, gia đình tôi sẽ nhân rộng ra một số vườn khác để tăng thu nhập” - anh Mong chia sẻ.

Trước đó, nhận thấy hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chị Lê Thị Phương, ở thôn Đắc Trên, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây đã đặt mua 500 cây dứa giống MD2 đem về trồng thử. Sau hai năm, vườn dứa đã cho thu hoạch ổn định và đều quả. Theo chị Phượng, cây dứa MD2 dễ trồng, tốn ít công chăm sóc, ít sâu bệnh và thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Thời gian thu hoạch dứa kéo dài từ 2 - 3 tháng, nên có thể chủ động đầu ra cho sản phẩm.

Vườn dứa của gia đình chị Lê Thị Phương ở thôn Đắc Trên, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây.
Vườn dứa của gia đình chị Lê Thị Phương ở thôn Đắc Trên, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

Cùng với đó, để tận dụng diện tích, gia đình chị Phương trồng dứa xen với bưởi, mít để lấy ngắn nuôi dài. Với cách trồng này giúp giảm được cỏ dại, lại cho thu nhập đồng thời của nhiều loại cây.

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân, thông qua việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, điển hình là giống cây dứa MD2 đã cho thấy bước đi đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, qua thực tế thí điểm mô hình cho thấy, cây dứa MD2 thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Sơn Tây, bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá. Hiện nay, huyện đang vận động Nhân dân tận dụng chồi giống dứa thu được, tiếp tục triển khai trồng lại trên diện tích đã có và nhân ra diện rộng để thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng diện tích.

Được biết, UBND huyện Sơn Tây đã giao các phòng chức năng tính toán kỹ, chặt chẽ từ các khâu, trồng, chăm sóc để phát huy hiệu quả mô hình trồng dứa MD2. Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, nhất là đồng bào DTTS cách trồng, chăm sóc, tìm đối tác tiêu thụ ổn định để phát huy hiệu quả kinh tế, mở ra triển vọng thoát nghèo từ cây dứa.

Tin cùng chuyên mục
Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Khát vọng màu xanh trên vùng đất nắng

Ninh Thuận là nơi có lượng mưa thấp nhất trong cả nước. Sản xuất nông nghiệp luôn gặp tình trạng khô hạn, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến cây hoa màu. Với khát vọng làm giàu từ chính mảnh đất khô hạn, anh Lưu Trường Lâm, dân tộc Chăm, chủ cơ sở Farm Bazô đã chủ động chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng cây tre lấy măng. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của cơ sở Farm Bazô mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết được nỗi lo của người nông dân sinh sống ở vùng đất nắng.