Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trình diễn cồng chiêng phục vụ người dân và du khách tại phố núi Pleiku

Ngọc Thu - 09:56, 01/05/2022

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp. Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 đêm biểu diễn cồng chiêng nhằm chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Tại các đêm diễn, gần 100 nghệ nhân người Ba Na, Gia Rai trong trang phục truyền thống, đánh chiêng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc như khi ở lễ hội làng mình. Người dân và du khách đến đây sẽ được nghe những thanh âm quen thuộc của cồng chiêng, hòa vào mình vào vòng xoang của núi rừng Gia Lai. Đồng thời, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa cồng chiêng của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh và khẳng định sự trường tồn của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong nhịp sống hiện đại. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho du khách và những người yêu văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, trình diễn cồng chiêng cũng là chương trình tiếp nối thành công của Ngày hội Văn hóa các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ I, vừa kết thúc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp. Pleiku) đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nghệ nhân, người dân và du khách.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Các nghệ nhân Ba Na, Gia Rai trong trang phục truyền thống tái hiện cuộc sống thường ngày ở buôn làng trong hai đêm biểu diễn
Các nghệ nhân Ba Na, Gia Rai trong trang phục truyền thống tái hiện cuộc sống thường ngày ở buôn làng trong hai đêm biểu diễn
Những điệu múa uyển chuyển của các cô gái trong các màn trình diễn
Những điệu múa uyển chuyển của các cô gái trong các màn trình diễn
Đêm biểu diễn cồng chiêng đã thu hút đông đảo người xem
Đêm biểu diễn cồng chiêng đã thu hút đông đảo người xem
Du khách hòa mình trong vòng múa xoang cùng các nghệ nhân tại đêm biểu diễn
Du khách hòa mình trong vòng múa xoang cùng các nghệ nhân tại đêm biểu diễn
Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.