Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Cà Mau: Nơi tạo nguồn nhân lực cho vùng DTTS

Hạnh Nguyên - 3 giờ trước

Sau 24 năm hình thành và phát triển, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (DTNT) tỉnh Cà Mau là mái trường học tập, nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc văn hóa và tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai con em vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là đồng bào Khmer, từ đó góp phần quan trọng tạo nguồn nhân lực cho vùng DTTS tỉnh Cà Mau

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú luôn được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau ( trong ảnh là đoàn công tác Tỉnh uỷ, UBND đến thăm và làm việc với trường vào ngày 07/05 vừa qua)
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú luôn được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau ( Trong ảnh: Đoàn công tác Tỉnh uỷ, UBND đến thăm và làm việc với trường vào ngày 07/05 vừa qua)

Ngôi trường của niềm tin và hi vọng

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau được thành lập năm 2001. Qua 24 năm thành lập, trường đã không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển về mọi mặt, góp phần vào sự nghiệp giáo dục dân tộc của tỉnh. Đến nay, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư ngày càng khang trang, sạch đẹp; hiện, trường có 12 phòng học, 04 phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, phòng học ngoại ngữ và các phòng chức năng. Khu nội trú có 48 phòng ở với nhà ăn, phòng y tế và 02 phòng sinh hoạt tập thể, đảm bảo điều kiện cho hơn 380 em ở nội trú.

Năm học 2024 - 2025, trường có 10 lớp với 265 em học sinh theo học, trong đó có 234 em học sinh DTTS. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường có tuổi đời trẻ, được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu và nhiệt tình trong công tác. Nhiều năm liền, tỷ lệ học sinh nhà trường đỗ tốt nghiệp đạt 100% và có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi vòng tỉnh; tỷ lệ học sinh khá giỏi bình quân hằng năm trên 65%.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có 50 người, trong đó có 9 thầy cô giáo là người Khmer. Đây là lợi thế quan trọng không chỉ trong việc truyền đạt kiến thức, mà còn giúp kết nối văn hóa, tạo sự gần gũi và đồng cảm trong quá trình giáo dục học sinh. 

Một trong những điểm nổi bật tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh Cà Mau, là nỗ lực không ngừng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer. Nhà trường là một trong số ít các cơ sở giáo dục trên cả nước tổ chức giảng dạy tiếng Khmer như một môn học chính khóa, với 3 tiết/tuần. Đội ngũ giáo viên giảng dạy đều đạt chuẩn về chuyên môn, đảm bảo việc truyền dạy ngôn ngữ được thực hiện bài bản, khoa học.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Cà Mau định kỳ tổ chức Ngày hội hướng nghiệp cho học sinh của trường
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Cà Mau định kỳ tổ chức Ngày hội hướng nghiệp cho học sinh

Ông Ngô Vũ Linh, Hiệu trưởng Trường DTNT cho biết, không dừng lại ở việc dạy tiếng, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng thông qua Câu lạc bộ văn hóa Khmer, Câu lạc bộ nhạc ngũ âm, nơi học sinh được thực hành, trình diễn và trải nghiệm các giá trị truyền thống.

 Các chuyên đề sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống như, Chôl Chnăm Thmây, Ok Om Bok… được tổ chức định kỳ, giúp học sinh vừa vui chơi vừa bồi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách và lòng tự hào dân tộc. 

"Từ năm học tới, nhà trường sẽ triển khai chính sách mới theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về chế độ chính sách cho học sinh, học viên ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách, đảm bảo công bằng trong giáo dục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh thuộc diện chính sách tiếp cận tri thức”, ông Ngô Vũ Linh chia sẻ thêm.

Bà Quách Kiều Mai, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau trao quà cho các em Trường Dân tộc Nội trú nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025
Bà Quách Kiều Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau trao quà cho các em Trường Dân tộc Nội trú nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025

Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng sống cho học sinh dân tộc

Không chỉ chú trọng bảo tồn văn hóa, Trường Phổ thông DTNT tỉnh còn là điểm sáng về chất lượng đào tạo. Trong nhiều năm liên tiếp, tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi luôn duy trì ở mức trên 65%. Học sinh của trường cũng thường xuyên đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thể thao học đường như: Hội khỏe Phù Đổng, các sân chơi học thuật, hùng biện.

Đây là kết quả của sự kết hợp giữa sự tâm huyết của thầy cô, chính sách giáo dục ưu tiên và nỗ lực không ngừng của các em học sinh. Mô hình “nội trú toàn phần”. Lo từ cái ăn, cái ở đến việc học tập, giúp các em có môi trường ổn định, thuận lợi để học tập, phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất. Đồng thời, nhà trường cũng khẳng định vai trò hỗ trợ thiết thực từ các cấp lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ với bà Quách Kiều Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, bà   đánh giá cao chất lượng giáo dục của nhà trường. “Nhà trường không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đội ngũ thầy cô luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, giúp học sinh phát triển toàn diện, vừa giỏi kiến thức, vừa tự tin sau khi rời ghế nhà trường”, bà Mai cho hay.

Ngoài giáo dục văn hóa và gìn giữ văn hóa dân tộc, nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Thông qua các chương trình hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng mềm, thầy cô nhà trường giúp học sinh xác định sở trường, sở thích và định hướng ngành nghề phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng: “Nhà trường không chỉ đào tạo học sinh giỏi về kiến thức, mà còn giúp các em phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng và có hướng đi rõ ràng sau khi tốt nghiệp. Tương lai của cộng đồng Khmer phụ thuộc rất nhiều vào lớp trẻ được giáo dục tốt hôm nay.”

Trường Phổ thông DTNT tỉnh Cà Mau không chỉ là một ngôi trường, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực vươn lên của cộng đồng dân tộc thiểu số, là nơi ươm mầm cho những ước mơ bay cao. Với nền tảng vững chắc từ sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương, sự tâm huyết của đội ngũ thầy cô và ý chí học tập của học sinh, nhà trường đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho vùng đồng bào DTTS nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.

Tin cùng chuyên mục
Cần sớm gỡ khó cho công tác dạy tiếng Chăm

Cần sớm gỡ khó cho công tác dạy tiếng Chăm

Hoạt động dạy và học chữ Chăm đang trở thành nhu cầu thiết yếu của học sinh các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc Chăm các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Song thực trạng dạy và học chữ Chăm trên địa bàn 2 tỉnh này còn nhiều khó khăn, bất cập, cần sớm được tháo gỡ.