Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Phát động trồng rừng năm 2022

Thùy Dung - 19:37, 05/07/2022

Sáng 5/7, tại xã Măng Ri, UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức lễ phát động trồng rừng năm 2022.

Người dân xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) nhận thông giống tại lễ phát động
Người dân xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) nhận thông giống tại lễ phát động

Theo đó, từ nguồn 1 triệu cây thông do Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tài trợ để phục vụ cho huyện Tu Mơ Rông trong công tác trồng rừng, huyện Tu Mơ Rông phân bổ về 11 xã trên địa bàn huyện để triển khai trồng.

Cũng tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn cùng chung tay trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong trồng và bảo vệ rừng, cải thiện môi trường; góp phần tạo vùng đệm phát triển dược liệu dưới tán rừng tại địa phương.

Ngay sau buổi lễ, chính quyền và người dân xã Măng Ri đã trồng trên 130.000 cây thông tại các vùng đất trống, khuôn viên các công sở, nhà rông…

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, hằng năm, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều tổ chức Lễ phát động trồng rừng nhằm nâng cao nhận thức, đồng thời, động viên, khuyến khích Nhân dân tham gia trồng cây xanh. Qua đó, góp phần cải thiện không khí, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, mang lại môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa phong trào trồng cây, gây rừng trong Nhân dân...

Tin cùng chuyên mục
Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đơn vị mới là Đặc khu Lý Sơn. Với diện tích hơn 10 km², dân số trên 22.000 người, hòn đảo tiền tiêu này được kỳ vọng trở thành đặc khu phát triển xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, để Lý Sơn thực sự "cất cánh", bài toán trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cây vốn từng bao phủ các ngọn núi và vùng ven biển đảo cần được đặt lên hàng đầu.