Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 9

Vũ Mừng - 09:55, 27/06/2024

Với chủ đề “Khám phá Mùa vàng kỳ vỹ giữa rừng xanh”, Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 sẽ khai mạc vào 20h ngày 20/9 tới đây và được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đang dần trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Hà Giang. Ảnh: Khiển Hoàng
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đang dần trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Khiển Hoàng)

Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang thông tin, Tuần Văn hóa du lịch “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2024 và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian hát Páo Dung của dân tộc Dao tỉnh Hà Giang sẽ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh. Lễ khai mạc với chủ đề “Khám phá Mùa vàng kỳ vỹ giữa rừng xanh” diễn ra vào 20h00 ngày 20/9/2024, tại sân vận động huyện Hoàng Su Phì.

Đây là hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị di sản đặc sắc ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Giang. Qua đó thu hút nhà đầu tư, du khách đến với Hà Giang để trải nghiệm và khám phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa và sinh thái được tổ chức xuyên suốt từ ngày 1/9 đến 15/10/2024 trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần như: Trưng bày sản phẩm đặc trưng của các dân tộc huyện Hoàng Su Phì từ ngày 20 đến hết ngày 22/9; thi làm bánh giày và các loại bánh truyền thống; Hội thi Hương vị trà Shan Tuyết; Đêm dạ hội văn hóa Thanh niên vào lúc 20 giờ ngày 21/9; Bay dù lượn trên Mùa vàng từ ngày 20/9 đến ngày 22/9; Lễ hội văn hóa dân gian dân tộc Nùng lần thứ II, năm 2024…

Từ sau khi được công nhận là Danh thắng quốc gia vào các năm 2011 và 2016, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu của vùng đất phía Tây Hà Giang.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” được Hoàng Su Phì tổ chức định kỳ hằng năm, gắn với mùa lúa chín, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã trở thành sự kiện thường niên gắn với thương hiệu du lịch Hoàng Su Phì nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung.

Theo thống kê, toàn huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 3.720ha ruộng bậc thang trải đều khắp 24 xã, thị trấn, trong đó có 675ha đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang tại 11 xã gồm: Nậm Ty, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Thàng Tín, Nậm Khòa, Pố Lồ, Bản Nhùng, Tả Sử Choóng.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Kiên Giang: Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ngày 29/6, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi "Thiết kế bảng ảnh tuyên truyền nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" và phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề trong toàn lực lượng, thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng BĐBP tỉnh giai đoạn 2019-2024. Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Kiên Giang chủ trì các sự kiện.