Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tưng bừng Lễ hội Khai hạ suối cá thần Cẩm Lương

Quỳnh Trâm - 16:23, 29/01/2023

Sáng 29/1/2023 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão) tại làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, UBND huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ hội Khai hạ truyền thống suối cá thần Cẩm Lương.

Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội Khai hạ suối cá thần Cẩm Lương
Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội Khai hạ suối cá thần Cẩm Lương

Lễ hội gắn với suối cá thần và truyền thuyết dựng bản, lập Mường được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng Giêng hằng năm. Việc tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ vị thần rắn đã cứu dân làng khỏi hiểm họa, ban cho dòng suối mát, dân có nguồn nước trong sạch để sinh hoạt, mùa màng tươi tốt.

Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tại địa phương, đồng thời, thông qua lễ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về địa phương và con người; thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương nói riêng và huyện Cẩm Thủy nói chung.

Nghi thức rước kiệu từ đền thờ Thủy Phủ Long Vương đến Nhà văn hóa thôn Lương Ngọc để tổ chức khai hạ
Nghi thức rước kiệu từ đền thờ Thủy Phủ Long Vương đến Nhà văn hóa thôn Lương Ngọc để tổ chức khai hạ

Để phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Lễ hội khai hạ, Ban Quản lý Khu du lịch suối cá Cẩm Lương và huyện Cẩm Thủy đã chỉnh trang khu du lịch, phân luồng các phương tiện giao thông qua cầu Cẩm Lương, bố trí khu vực để xe ô tô, xe máy, khu vực bán hàng hợp lý, bảo đảm anh ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là không tăng giá vé vào khu du lịch.

Trong sáng ngày 8 tháng Giêng, đông đảo người dân và du khách đã tới dâng hương, tham quan cảnh đẹp của suối cá thần, hòa mình vào các trò chơi, trò diễn dân gian của đồng bào dân tộc Mường, thưởng thức những đặc sản của địa phương. Theo thống kê, từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng Giêng, Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương đã đón hơn 30.000 lượt khách tới tham quan. 

Tin cùng chuyên mục
Lễ cầu mưa ở Tây Nguyên: Mạch nguồn tín ngưỡng giữa nhịp sống hiện đại

Lễ cầu mưa ở Tây Nguyên: Mạch nguồn tín ngưỡng giữa nhịp sống hiện đại

Tây Nguyên, vùng đất nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, còn là nơi lưu giữ nền văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na… Những nghi lễ truyền thống tại đây phản ánh đời sống tâm linh, lịch sử và sự gắn kết mật thiết giữa con người với thiên nhiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, các giá trị văn hóa này đang đứng trước nhiều thách thức.