Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tuổi trẻ dân tộc Giáy giữ gìn văn hóa truyền thống

Hoài Dương - 10:23, 13/07/2020

Đam mê, nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi,… đó là những hình ảnh chúng tôi cảm nhận được khi đến với Câu lạc bộ (CLB) “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Giáy” của Đoàn Thanh niên phường Quyết Thắng, TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu). CLB không chỉ làm tốt được sứ mệnh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giáy mà còn tạo được sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Đội múa CLB “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Giáy” của Đoàn Thanh niên phường Quyết Thắng đang tập luyện
Đội múa CLB “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Giáy” của Đoàn Thanh niên phường Quyết Thắng đang tập luyện

Chúng tôi đến với CLB “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Giáy” của Đoàn Thanh niên phường Quyết Thắng, TP. Lai Châu vào đúng chiều thứ Bảy, khi các thành viên trong CLB đang tập luyện các điệu hát, điệu múa truyền thống trong trang phục Giáy duyên dáng, uyển chuyển. 

Là một trong những đoàn viên của CLB, em Lưu Thị Nguyên, 17 tuổi, dân tộc Giáy, ở phường Quyết Thắng chia sẻ: “Em hy vọng CLB sẽ ngày càng phát triển, thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia hơn nữa. Đặc biệt, những tiết mục trong CLB của chúng em sẽ được biểu diễn ở nhiều sự kiện lớn để có thể quảng bá, giới thiệu những nét đẹp về văn hoá truyền thống của dân tộc Giáy tới nhiều đồng bào dân tộc khác”.

Còn em Lù Thị Nguyệt, 16 tuổi chia sẻ thêm, khi được tham gia các hoạt động của CLB, điều quý nhất mà em cảm nhận được chính là kiến thức về những giá trị văn hoá của đồng bào Giáy một cách bài bản. Trước đây, em chỉ được nghe kể qua lời của các bà, các mẹ, chưa có dịp được trực tiếp thực hành như thế này... 

Được biết, CLB “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Giáy” thành lập từ cuối năm 2018, tập trung chủ yếu ở 2 loại hình hát dân ca và múa truyền thống của dân tộc Giáy. Khi mới thành lập, CLB chỉ có 14 thành viên là các cô, các chú trên 40 tuổi. Tuy nhiên, sau khi thành lập được 3 đến 4 tháng, với sự vận động tham gia lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn, đến nay CLB đã có gần 30 thành viên, trong đó chiếm 50% thành viên là thanh, thiếu niên. Mỗi tuần, CLB tổ chức tập luyện ít nhất 2 buổi. 

Các thành viên trong CLB đều nhiệt tình, chịu khó học hỏi nên đã học được nhiều điệu hát, điệu múa đặc sắc của dân tộc Giáy như: Hát vươn há lản (hát bên mâm rượu), vươn chăng hằm (hát tỏ tình) và vươn sroỏng răn (hát tiễn đưa),…múa khăn, múa sen, múa quạt,…

Chia sẻ về hoạt động của CLB, chị Hoàng Thị Thanh Hồng, Bí thư Đoàn phường, Chủ nhiệm CLB cho biết, CLB đã thành lập Fanpage đăng tải các hoạt động mà CLB tập luyện, tham gia biểu diễn ở các sự kiện. Chủ động đăng ký biểu diễn ở nhiều chương trình của các cấp, các ngành, thậm chí có những chương trình có cát xê. Theo đó, trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 - 2 chương trình biểu diễn, với mức cát xê từ 100.000 – 200.000/bạn/chương trình.

 “Điều phấn khởi nhất là, các thành viên tham gia đều xuất phát từ sự đam mê và yêu thích với văn hoá truyền thống của chính dân tộc mình chứ không phải vì cát xê. Thời gian tới, CLB sẽ tích cực, chủ động mở rộng các hoạt động hơn để thu hút các bạn trẻ tham gia CLB, nhất là đối với các bạn trẻ là nam giới, vì nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Giáy rất cần sự phối hợp của các bạn nam. Có như thế mới tạo nên được sự hoàn chỉnh trong các lời ca, làn điệu đặc sắc của đồng bào Giáy”, chị Hoàng Thị Thanh Hồng cho hay.