Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tương Dương (Nghệ An): Thực hiện tốt chính sách cho Người có uy tín

An Yên - 11:31, 05/12/2023

Tương Dương là huyện 30a, có địa bàn rộng, trải dài, chia cắt, tiếp giáp với nước bạn Lào. Điểm xuấ phát thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, nhiều tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại… Để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống, tạo việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, gìn giữ bản sắc văn hóa… địa phương xác định vai trò nòng cốt quan trọng của đội ngũ Người có uy tín , vì vậy địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách cho đội ngũ này.

Cán bộ đồn biên phòng Tam Quang phối hợp cùng người có uy tín tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, giữ an ninh trật tự vùng biên
Cán bộ đồn biên phòng Tam Quang phối hợp cùng Người có uy tín tuyên truyền, vận động người dân thi đua lao động sản xuất, giữ an ninh trật tự vùng biên

Những năm qua, chính sách đối với Người có uy tín ở địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ngoài các chính sách của UBND tỉnh, UBND huyện đều bố trí thêm ngân sách của huyện để tặng quà nhằm động viên, khích lệ đối với người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với quá trình thực hiện chính sách đối với Người có uy tín. Hàng năm chỉ đạo cơ sở lựa chọn, công nhận và thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Cùng với đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng đã được phổ biến, tuyên truyền đến mỗi Người có uy tín.

Những Người có uy tín ở huyện Tương Dương luôn trăn trở và thực hiện nhiều hoạt động để bảo tồn văn hóa dân tộc
Những Người có uy tín ở huyện Tương Dương luôn trăn trở và thực hiện nhiều hoạt động để bảo tồn văn hóa dân tộc

Thông qua các cuộc họp xã, cuộc họp thôn, bản để cung cấp cho Người có uy tín những thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Trong giai đoạn 2021-2023 UBND huyện đã tổ chức 7 cuộc gặp mặt, hội nghị, trao đổi thông tin về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện cho người có uy tín. Để góp phần nâng cao trình độ, kiến thức cho Người có uy tín, huyện Tương Dương đã phối hợp lựa chọn, cử các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn cung cấp thông tin và chọn cử các đại biểu đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế các tỉnh phía Bắc. 

Đồng thời, tổ chức cung cấp thông tin, đã cấp báo, tạp chí không thu tiền cho người có uy tín như Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Nghệ An và Bản tin Dân tộc...; xem đây là kênh thông tin quan trọng bổ trợ thêm kiến thức, kĩ năng hoạt động cho người có uy tín.

 Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Tương Dương đã thực hiện cấp phát quà Tết cho 285 lượt người, với số tiền là 285 triệu đồng. Ngoài ra, khi Người có uy tín hoặc gia đình Người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn, qua đời cấp ủy chính quyền cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên 124 lượt người, với kinh phí 62 triệu đồng.

Già làng, Người có uy tín Moong Sơn Tình ở xã Lượng Minh luôn nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương để bà con noi theo
Già làng, Người có uy tín Moong Sơn Tình ở xã Lượng Minh luôn nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương để bà con noi theo

Hàng năm, công tác rà soát, đưa ra và bình xét bổ sung những Người có uy tín được các địa phương thực hiện công khai, dân chủ, vì vậy đã tạo được sự đồng tình cao của bà con đồng bào DTTS. 

Toàn huyện Tương Dương hiện có 140 Người có uy tín được công nhận. Người có uy tín trên địa bàn huyện đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng chính quyền địa phương, phát huy có hiệu quả vai trò của mình góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng DTTS và miền núi, góp phần vào việc bảo tồn phát huy các truyền thống văn hoá dân tộc, phòng chống mê tín dị đoan, đẩy lùi các thủ tục lạc hậu đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biễn hòa bình”, bạo loạn lật đổ góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.