Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Tuyên Quang: Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Hà Linh - 5 giờ trước

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, chiều 18/11, tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên địa bàn.

Toàn cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI.
Toàn cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI.

Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Yên Minh; các Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, Xín Cái, Lũng Cú, Đồng Văn, Phó Bảng; lãnh đạo UBND và Công an 11 xã: Lũng Cú, Phố Bảng, Sà Phìn, Lũng Phìn, Đồng Văn, Mèo Vạc, Sơn Vĩ, Niêm Sơn, Khâu Vai, Tát Ngà và Sủng Máng.

Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI hiện quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp trải dài trên địa bàn 11 xã, địa hình phức tạp, đường biên giới dài, dân cư phân tán. Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ, chủ động, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng; phong trào tham gia bảo vệ rừng của nhân dân ngày càng lan tỏa, nhiều mô hình cộng đồng hoạt động hiệu quả. 

Ông Nguyễn Viết Xuân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI phát biểu tại lễ ký kết.
Ông Nguyễn Viết Xuân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI phát biểu tại Lễ ký kết.

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; nguy cơ cháy rừng mùa khô luôn hiện hữu. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng nhằm giữ vững an ninh rừng và an ninh khu vực biên giới.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, đồng thời thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội biên phòng Tuyên Quang) phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội biên phòng Tuyên Quang) phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo xã Sơn Vĩ phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo xã Sơn Vĩ phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp.

Trên cơ sở quy chế được ký kết, các đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin; phối hợp tuần tra, kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại rừng; xây dựng và triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với thực tế từng địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh.

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu vực XVI Nguyễn Viết Xuân nhấn mạnh: “Việc ký kết quy chế phối hợp là bước quan trọng nhằm củng cố sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sống và đời sống nhân dân trên địa bàn”.

Tin cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa

Chiều tối 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).