Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Tuyên Quang: Tạm dừng các phương tiện qua lại khu vực đèo Khau Lắc

Giang Lam - 18:21, 07/06/2022

Ngày 6/6, UBND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã có thông báo tạm dừng tất cả các phương tiện đi qua khu vực đèo Khau Lắc thuộc địa bàn thị trấn Lăng Can và xã Bình An.

Lực lượng chức năng xử lý sạt ở đèo Khau Lắc
Lực lượng chức năng xử lý sạt lở ở đèo Khau Lắc

Do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua, nhất là đợt mưa tối 5/6, rạng sáng ngày 6/6, tại Km 98+400, tuyến đường ĐT.188 (khu vực đèo Khau Lắc) taluy dương bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.

UBND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã có thông báo tạm dừng tất cả phương tiện đi qua khu vực đèo Khau Lắc thuộc địa bàn thị trấn Lăng Can và xã Bình An đến khi có thông báo mới.

Lâm Bình (Tuyên Quang) tạm dừng các phương tiện qua lại khu vực đèo Khau Lắc
Lâm Bình (Tuyên Quang) tạm dừng các phương tiện qua lại khu vực đèo Khau Lắc

Ông Lê Thế Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết, từ ngày 6/6, các phương tiện đi và đến huyện Lâm Bình sẽ được phân luồng theo Quốc lộ 279. Cụ thể, các phương tiện từ Quốc lộ 279 đến ngã 3 xã Năng Khả, huyện Na Hang đi theo đường ĐT.185 về huyện Lâm Bình và ngược lại.

Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm hướng dẫn phân luồng; lập chốt chặn hai bên đèo Khau Lắc không cho người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đường ĐT 188 là con đường chính nối giữa huyện 2 vùng cao Chiêm Hóa với Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang dài hơn 5 km có nhiều khúc cua gấp rất nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục
Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đơn vị mới là Đặc khu Lý Sơn. Với diện tích hơn 10 km², dân số trên 22.000 người, hòn đảo tiền tiêu này được kỳ vọng trở thành đặc khu phát triển xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, để Lý Sơn thực sự "cất cánh", bài toán trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cây vốn từng bao phủ các ngọn núi và vùng ven biển đảo cần được đặt lên hàng đầu.