Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

UBDT: Gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Lào Cai

Hiếu Anh - 18:03, 24/11/2019

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hoàng Thị Hạnh đã tiếp Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lào Cai.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi gặp mặt
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt đoàn công tác, ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc, qua đó, đời sống của đại bộ phận đồng bào đã có những chuyển biến tích cực; bộ mặt vùng DTTS và miền núi có sự thay đổi rõ rệt… Đạt được những kết quả đó là có những đóng góp rất lớn của đội ngũ Người có uy tín trên toàn địa bàn tỉnh. 

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2019. Đại hội là nguồn cổ vũ động viên rất lớn với đồng bào các DTTS tỉnh Lào Cai vươn lên phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đời sống văn hóa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ Người có uy tín cho sự phát triển vùng DTTS của tỉnh Lào Cai. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng vui mừng thông báo, Nghị quyết số 88/2019/QH14 được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như: Giảm hộ nghèo xuống dưới 10%; phấn đấu 80% số hộ người DTTS làm kinh tế nông – lâm nghiệp hàng hóa; xóa tình trạng nhà ở tạm, dột nát; trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS… Đây sẽ là cơ hội mới cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh mong muốn Người có uy tín tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa chính quyền với người dân, luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển; đoàn kết, giữ gìn biên cương của tổ quốc.