Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Như Tâm - 08:43, 13/04/2024

Ngày 12/4, tại TP. Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang đã long trọng tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer.

Hơn 230 đại biểu tham dự họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 - tỉnh Hậu Giang
Hơn 230 đại biểu tham dự họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 - tỉnh Hậu Giang

Tham dự và phát biểu chúc mừng buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ công tác dân tộc địa phương; ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Đặc biệt là sự có mặt của trên 230 đại biểu là nhân sỹ, trí thức, Người có uy tín dân tộc Khmer trong tỉnh; các vị đại đức, lãnh đạo Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Hậu Giang.

Trong không khí vui tươi chào đón năm mới, các đại biểu đã nghe ông Trần Quốc Thẻo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đọc thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi họp mặt
Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa cho biết, năm 2023, Hậu Giang hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,27%, xếp thứ 2 cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt hơn 6.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,35%... Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, quốc phòng an ninh được giữ vững.

“Hậu Giang luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer luôn được quan tâm bảo tồn và phát huy; một số cơ sở thờ tự được hỗ trợ trùng tu, sửa chữa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào, sư sãi tu học, tạo điều kiện để Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Đồng thời, phát huy tốt vai trò Người có uy tín trong đồng bào Khmer; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ dân tộc Khmer cả về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ ở hầu hết các cấp và các lĩnh vực. Từ đó, đội ngũ cán bộ Khmer trong tỉnh tăng dần về số lượng, chất lượng và trình độ không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao”. Ông Hoà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang trao quà cho các vị sư sãi tại buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang trao quà cho các vị sư sãi tại buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa cũng đề nghị các vị chức sắc, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, Người có uy tín, đồng bào các dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào Khmer gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong nội bộ và ngoài Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) trao quà cho Người có uy tín
Ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) trao quà cho Người có uy tín

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương (Bộ phận Cần Thơ) đã trao lẵng hoa và quà đến 58 vị Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmner. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang


Năm 2023, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn, tỉnh Hậu Giang đã nhựa hóa, bê tông hóa 7,5km đường nông thôn; giải quyết nước sinh hoạt phân tán cho 530 hộ dân; đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 375 người; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho 44 cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở cơ sở; tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, điển hình tiên tiến, khen thưởng, biểu dương thanh niên, sinh viên, Người có uy tín tiêu biểu và những tấm gương khởi nghiệp thành công… với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng.


Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.