Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV người DTTS: Quan tâm các vấn đề phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi

Hiếu Anh - 16:23, 15/05/2021

Tiếp tục các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nói chung, ứng cử viên là người DTTS nói riêng đã trình bày Chương trình hành động của mình để thuyết phục cử tri. Trong đó, các ứng cử viên đặc biệt quan tấm đến vấn đề làm thế nào để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ông Lý Việt Phú tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở thành phố Cao Bằng
Ông Lý Việt Phú tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở thành phố Cao Bằng

Ứng cử viên Lý Việt Phú: Quan tâm đến việc cải thiện đời sống Nhân dân biên giới, vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Ứng cử viên Lý Việt Phú, dân tộc Nùng, sinh năm 1972. Ông hiện là Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. 15 tuổi, ông Phú được cử đi học tại Trường Thiếu sinh quân - Quân khu 1, sau đó học chính quy tại Trường Sỹ quan Lục quân 1 và đào tạo Chỉ huy tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn tại Học viện Lục quân.

Qua quá trình công tác, tôi nhận thấy đời sống của người dân khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn những yếu tố gây mất an ninh trật tự. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của người ĐBQH.

Trên cương vị, chức trách của mình, tôi sẽ tích cực tham mưu, thực hiện, hoàn thành tốt công tác quân sự tại địa phương; xây dựng các đơn vị bộ đội, dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, luôn sẵn sàng chiến đấu, tích cực chủ động tham gia tìm kiếm cứu nạn giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dich bệnh.

Tôi cũng sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, từ đó phản ánh trung thực với Quốc hội và cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có những chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ổn đinh quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống Nhân dân biên giới, vùng đồng bào DTTS, miền núi…

Tôi cũng sẽ tham gia giám sát, theo dõi việc thưc hiên các dự án luật được Quốc hội thông qua. Cùng tập thể và Nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ứng cử viên Đào Thị Thu Tuệ: Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS.

Ứng cử viên Đào Thị Thu Tuệ tại ngôi trường THCS Cự Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ
Ứng cử viên Đào Thị Thu Tuệ tại ngôi trường THCS Cự Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ

Ứng cử viên Đào Thị Thu Tuệ, dân tộc Mường, sinh năm 1984, giáo viên Trường THCS Cự Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ. Cô giáo Đào Thị Thu Tuệ tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Là ứng cử viên nữ người DTTS công tác trong ngành giáo dục, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, như: sức khỏe sinh sản; vấn đề lao động, việc làm, thu nhập; cuộc sống, hạnh phúc gia đình; các vấn đề liên quan thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công với cách mạng, đồng bào DTTS; vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…

Do đó, nếu được bầu là ĐBQH khóa XV, tôi sẽ vận dụng các kinh nghiệm làm việc và kiến thức được đào tạo, tham gia nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các vấn để liên quan đến các chính sách đầu tư hiệu quả hơn, cụ thể hơn cho vùng DTTS, góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân.

Trong việc thực thi Luật Giáo dục, tôi sẽ cùng cử tri giám sát hoạt động của hệ thống giáo dục quốc dân từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học nhằm đảm bảo chất lượng, đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo quyền lợi người học.

Với vai trò là giáo viên, tôi sẽ tiếp tục quan tâm và tích cực tham gia với các cấp, ngành về vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS.

Ông Y Jone Ktull trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn
Ông Y Jone Ktull trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

Ứng cử viên Y Jone Ktull: Quan tâm đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Ứng cử viên Y Jone Ktull (tên thường gọi Ama Drim), dân tộc Ê Đê, sinh năm 1966, thường trú tại buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Ông hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk.

Nếu được tin tưởng bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tham gia một cách có hiệu quả vào công tác giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển đất nước bền vững nói chung, Đắk Lắk nói riêng. 

Tiêu biểu như: các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, vùng căn cứ cách mạng; vấn đề tạo việc làm cho người lao động; vấn đề bình đẳng giới; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Là người con của Tây Nguyên, tôi sẽ cùng đoàn ĐBQH tham gia xây dựng các nội dung về các chế độ, chính sách vùng đồng bào DTTS. Theo đó, tôi sẽ tiếp tục tham gia với các cấp, các ngành, phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện…

Đồng thời, tôi sẽ tham gia xây dựng chính sách kêu gọi đầu tư, khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đề xuất các chính sách thu hút các nhà khoa học, đặc biệt là giới trẻ tham gia triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm gia tăng giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm địa phương trên thị trường, từ đó, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.