Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Uống rượu ngâm cây rừng hậu quả khó lường

PV - 10:04, 14/03/2018

Vừa qua (12/3) tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra một việc đau lòng khi 3 người trong cùng một gia đình tử vong, 1 người khác đang nguy kịch.

Nguyên nhân của sự việc trên là họ cùng nhau uống rượu thuốc ngâm từ cây rừng không rõ đặc tính, công dụng.

Cụ thể, các nạn nhân đã tử vong gồm anh Moong Văn Đi (40 tuổi) và vợ là Lô Thị Văn, Moong Văn Mươi (còn gọi là Tuệ sinh năm 34 tuổi-em trai anh Đi). Nạn nhân thứ 4 là Lữ Văn Khăm là em rể của anh Đi đang trong tình trạng nguy kịch.

Một trong 3 nạn nhân tử vong nghi do uống rượu ngâm cây rừng. Một trong 3 nạn nhân tử vong nghi do uống rượu ngâm cây rừng.

 

Theo như lời kể lại của hàng xóm, vào khoảng 12h trưa ngày 12/3, cả 4 người trên uống rượu tại nhà anh Đi. Đến 14h chiều cùng ngày người thân phát hiện sự việc. Sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cách đó khoảng 15km. Các nạn nhân tử vong khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Còn nạn nhân Lữ Văn Khăm được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu.

Ông Lô Văn Tăng, Trưởng Công an xã Hữu Lập cho biết, các nạn nhân được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 16h30. Hiện các nạn nhân đã được giao cho gia đình lo hậu sự, anh Đi, chị Văn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Được biết, cả 4 người đều là người thân trong gia đình, người dân tộc Khơ Mú, thứ rượu nhóm người này uống được ngâm từ một loài cây rừng, hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ loại cây này chính xác là loại gì, đặc tính ra sao?.

Sự việc trên là một bài học quá đắt cho việc uống rượu ngâm cây rừng mà không rõ là loại gì. Qua đây, người dân sống ở vùng miền núi cần hết sức cảnh giác trong việc ngâm cây rừng, quả và lá để uống. Tốt nhất, khi không biết chính xác về đặc tính của cây, người dân không nên tự ngâm uống để tránh nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

THIÊN ĐỨC

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Lào Cai: Hàng trăm hộ dân không có sổ đỏ khi đang sinh sống trên đất thổ cư- Trách nhiệm thuộc về ai ?

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ sinh sống bao đời nay, không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau thời gian dài cơ quan chức năng thu hồi để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính.