Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Vai trò của các già làng, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS ở miền núi rất quan trọng

PV - 15:47, 25/01/2022

Trong 2 ngày (23 và 24/1), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam tỉnh Lê Văn Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh có chuyến thăm, chúc Tết và động viên các già làng, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS tại các xã biên giới huyện Nam Giang. Tham gia Đoàn công tác còn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, động viên các già làng, Người có uy tín xã La Êê nhân chuyến công tác tại Nam Giang. (Ảnh: A.N)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm hỏi, động viên các già làng, Người có uy tín xã La Êê nhân chuyến công tác tại Nam Giang. (Ảnh: A.N)

Thăm hỏi, tặng quà Tết cho các già làng, Người có uy tín trong cộng đồng các xã La Êê, La Dêê, Đắc Pre và Đắc Pring (Nam Giang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương các già làng, Người có uy tín đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời kêu gọi các già làng, Người có uy tín tiếp tục nêu gương sáng để mọi người cùng học tập, làm việc, vươn lên thoát nghèo…

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết già làng, Người có uy tín Blúp Dứ - người đầu tiên của miền núi Quảng Nam được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú. (Ảnh: A.N)
Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết già làng, Người có uy tín Blúp Dứ - người đầu tiên của miền núi Quảng Nam được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú. (Ảnh: A.N)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, vai trò của các già làng, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS ở miền núi hết sức quan trọng, được xem như "thông ngôn viên" của làng. Vì thế, nhiều vụ việc phát sinh trong cuộc sống được các già làng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đứng ra giải quyết ổn thỏa, giúp tình đoàn kết giữa cộng đồng ngày càng thêm bền chặt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên già làng Hiên Hảo ở xã Đắc Pre. (Ảnh: Đ.N)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, động viên già làng Hiên Hảo ở xã Đắc Pre. (Ảnh: Đ.N)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng mong muốn thời gian tới, bên cạnh phát huy vai trò người đi đầu, các già làng và Người có uy tín cần tiếp tục làm tốt cầu nối tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với cộng đồng một cách kịp thời và hiệu quả.

Nhân dịp năm mới 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gửi lời thăm hỏi, chúc tết các già làng, Người có uy tín và cộng đồng miền núi; trực tiếp đến thăm, chúc tết già làng, Người có uy tín Blúp Dứ (thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê) và già làng Hiên Hảo (thôn 56B, xã Đắc Pre) có nhiều đóng góp trong cộng đồng vùng cao thời gian qua./.