Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Văn hóa - Bức tường thành bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc

Văn Hoa - 07:15, 26/04/2022

Ngày 25/4, tại Làng văn hóa dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên”.

Quang cảnh buổi Tọa đàm
Quang cảnh buổi Tọa đàm

Dự và chủ trì buổi Tọa đàm có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý; anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các nhà khoa học, văn hóa, học giả, chuyên gia về văn hóa; các đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi Tọa đàm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi Tọa đàm

Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên” là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về văn hóa; phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc, bảo tồn và phát huy văn hóa vùng biên…

Tọa đàm tập trung vào 4 nội dung chính, gồm: Về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa DTTS miền núi phía Bắc; các chính sách hiện nay của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên; các nội dung về văn hóa với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và an ninh vùng biên và vai trò của thanh niên trong bảo tồn, xây dựng, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Thắng tham luận tại buổi Tọa đàm
Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc Đinh Xuân Thắng tham luận tại buổi Tọa đàm

Trong khuôn khổ chương trình Tọa đàm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà với tổng kinh phí gần 500.000.000 đồng.

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (thứ 2 bên trái sang) cùng đại diện Lãnh đạo Huyện ủy Mèo Vạc hát giao lưu tại buổi Tọa đàm
Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang (thứ 2 bên trái sang) cùng đại diện Lãnh đạo Huyện ủy Mèo Vạc hát giao lưu tại buổi Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc tham luận với nội dung “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS miền núi phía Bắc”. Ông Đinh Xuân Thắng cho rằng, để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thì cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi gắn với di tích lịch sử văn hóa ở từng vùng, từng địa phương; tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc cho đồng bào DTTS.

“Cần chú trọng đến các xuất bản phẩm bằng tiếng dân tộc; tạo điều kiện để Nhân dân tham gia và phát huy vai trò làm chủ trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân vùng đồng bào DTTS”, Phó Vụ trưởng Đinh Xuân Thắng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ông Vương Ngọc Hà thể hiện quyết tâm, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc sẽ nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xóa bỏ thủ tục, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực cho sự phát triển của huyện Mèo Vạc.

Tại buổi Tọa đàm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang đã ký biên bản phối hợp công tác với Trung tâm Tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình (trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam) giai đoạn 2022 - 2024
Tại buổi Tọa đàm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang đã ký biên bản phối hợp công tác với Trung tâm Tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình (trực thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam) giai đoạn 2022 - 2024

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu. Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn cho rằng, văn hóa không chỉ là cội nguồn, là động lực cho sự phát triển, mà văn hóa còn là bức tường thành kiên cố nhất, có ý nghĩa nhất bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Chính cội nguồn văn hóa, sức mạnh của văn hóa đã tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để chúng ta chiến đấu, chiến thắng trong các cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ ra những việc cần làm trong thời gian tới, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn cho rằng, Trung ương Đoàn sẽ nhanh chóng triển khai các công việc liên quan đến việc phát triển văn hóa, trong đó có xác định một số quan điểm lớn. Bắt đầu từ thiếu niên nhi đồng. Chính sự xâm nhập ở trường tiểu học hôm nay cho chúng ta có thêm niềm tin đối với mô hình "Đưa văn hóa truyền thống vào trường học". “Đề nghị Ban Thanh niên Trường học, Ban Công tác thiếu nhi của Trung ương Đoàn nghiên cứu hình mẫu này để thiết kế lại giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, tiết học ngoại khóa...

Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên” và các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức là là hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin cùng chuyên mục
Trao tặng hơn 300 triệu đồng cho phụ nữ và học sinh vùng biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế

Trao tặng hơn 300 triệu đồng cho phụ nữ và học sinh vùng biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 25/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Hồng Thượng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).