Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Về Mường Cúc đón Tết Doi, săn mây Đèo Cón

Đậu Đậu - 2 giờ trước

Tại Phú Thọ, khu vực Mường Cúc với Tết Doi - lễ cúng vía lúa truyền thống, kết hợp cùng trải nghiệm săn mây tại Đèo Cón đang hình thành một hành trình du Xuân mới, phù hợp với nhu cầu khám phá và tìm hiểu văn hóa trong dịp Tết Nguyên đán.

Toàn cảnh diễn ra các hoạt động trong dịp Tết Doi lễ cúng vía lúa truyền thống
Toàn cảnh diễn ra các hoạt động trong dịp Tết Doi - lễ cúng vía lúa truyền thống

Những năm gần đây, xu hướng du lịch đầu xuân của người dân có sự dịch chuyển rõ rệt, từ các điểm đến quen thuộc sang những không gian văn hóa  thiên nhiên còn giữ được nét nguyên sơ, giàu trải nghiệm bản địa. 

Nghi lễ cúng vía lúa phản ánh rõ nét đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước.
Nghi lễ cúng vía lúa phản ánh rõ nét đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước.

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển đến khu vực Mường Cúc trong khoảng 2,5 đến 3 giờ theo các tuyến Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 hoặc cao tốc Nội Bài Lào Cai, rẽ về Phú Thọ. Khoảng cách không quá xa, giao thông tương đối thuận lợi giúp khu vực này phù hợp với các chuyến đi ngắn ngày, đặc biệt trong bối cảnh nhiều điểm du lịch truyền thống thường quá tải vào dịp đầu năm.

Yếu tố văn hóa nổi bật của hành trình là Tết Doi Mường Cúc, một nghi lễ cúng vía lúa phản ánh rõ nét đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Theo quan niệm dân gian, lúa có hồn vía, gắn liền với sự no đủ của mỗi gia đình. Nghi lễ đầu xuân mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, tổ tiên và cầu mong mùa màng thuận lợi trong năm mới. 

Không gian Tết Doi được tổ chức trang nghiêm, mâm lễ gồm lúa mới, xôi, rượu nếp và các sản vật địa phương, thể hiện chiều sâu đời sống tín ngưỡng của cộng đồng cư dân Mường Cúc. Với du khách, đây là dịp để quan sát, tìm hiểu và tiếp cận văn hóa bản địa một cách chừng mực, thay vì tham gia các hoạt động lễ hội mang tính đại chúng.

điểm săn mây Đèo Cón đang được du khách quan tâm
điểm săn mây Đèo Cón đang được du khách quan tâm

Tiếp nối hành trình văn hóa, Đèo Cón đang được cộng đồng du lịch quan tâm như một điểm săn mây mới của Phú Thọ. Với địa hình cao, không gian thoáng, ít bị che khuất, khu vực này thường xuất hiện các tầng mây vào sáng sớm, đặc biệt trong những ngày đầu xuân. Khi mây tan dần theo ánh nắng, cảnh quan núi đồi, bản làng và ruộng nương hiện ra xen kẽ, tạo nên một không gian tự nhiên đặc trưng của vùng trung du.

Bên cạnh cảnh quan và giá trị văn hóa, dịch vụ lưu trú và ẩm thực tại Mường Cúc bước đầu đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Một số mô hình homestay của người dân địa phương được cải tạo từ nhà sàn truyền thống, không gian mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, phù hợp với du khách muốn nghỉ qua đêm để săn mây sớm hoặc tìm hiểu đời sống bản làng. Dịch vụ còn giản dị nhưng mang tính bản địa rõ nét, là nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng quy mô nhỏ.

Du khách lựa chọn điểm săn mây Đèo Cón làm điểm nghỉ ngơi cuối tuần hoặc các dịp lễ tết
Du khách lựa chọn điểm săn mây Đèo Cón làm điểm nghỉ ngơi cuối tuần hoặc các dịp lễ Tết

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn đáng chú ý, với các món ăn quen thuộc của vùng trung du như xôi nếp nương, rau rừng theo mùa, cá suối, gà đồi, rượu nếp truyền thống. Những bữa cơm giản dị trong không gian gia đình giúp du khách có thêm góc nhìn chân thực về sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Biển mây Đèo Cón
Biển mây Đèo Cón

So với một số điểm săn mây đã quen thuộc, Đèo Cón có lợi thế về khoảng cách gần Hà Nội, điều kiện tiếp cận thuận lợi và mật độ du khách chưa cao. Việc kết hợp giá trị văn hóa của Tết Doi, tài nguyên cảnh quan cùng lưu trú, ẩm thực bản địa cho thấy tiềm năng hình thành sản phẩm du lịch bổ trợ, hài hòa. Nếu được khai thác hợp lý, gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường, Mường Cúc, Đèo Cón có thể góp phần đa dạng hóa không gian du lịch đầu xuân của Phú Thọ trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế

Gia Lai quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026 ra thị trường quốc tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tổ chức tại Philippines, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đại diện Cục Du lịch các nước ASEAN và các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, trong đó có kênh truyền hình CNN.