Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Vĩnh Long: Rác thải ùn ứ, Nhà máy xử lý rác “đắp chiếu”!

N. Tâm - 14:47, 12/08/2020

Việc thu gom và xử lý rác thải đang là vấn đề nan giải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cứ vài năm, tỉnh lại bố trí một quỹ đất mới để chôn lấp, nhưng rác thải vẫn cứ ùn ứ; trong khi đó, một dự án nhà máy xử lý rác công nghệ cao hàng trăm tỷ đồng lại đang “đắp chiếu”.

Dự án Nhà máy xử lý rác Hòa Phú, huyện Long Hồ đã bị đóng cửa, Vĩnh Long “đau đầu” vì rác thải
Dự án Nhà máy xử lý rác Hòa Phú, huyện Long Hồ đã bị đóng cửa, Vĩnh Long “đau đầu” vì rác thải

Năm 2009, Dự án Nhà máy xử lý rác công nghệ cao triển khai ở xã Hòa Phú (huyện Long Hồ) của Công ty CP Xây dựng Phương Thảo được UBND tỉnh Vĩnh Long cấp Giấy chứng nhận đầu tư; tổng vốn ban đầu là 192 tỷ đồng. Theo thiết kế, Nhà máy có công suất xử lý 200 - 300 tấn rác/ngày; phương pháp xử lý rác là ủ thành phân Compost phục vụ nông nghiệp.

Ðến năm 2012, Công ty được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, tăng vốn lên 238 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào đầu năm 2013. Ðể thực hiện Dự án này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ đã cho Công ty vay 200 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, công nghệ từ châu Âu. Tuy nhiên, sau khi khánh thành vào năm 2013, Nhà máy chỉ hoạt động 1/5 công suất thiết kế nên không đủ chi phí vận hành, trả lương cho công nhân. Cầm cự được khoảng 9 tháng, Nhà máy đã “đắp chiếu”.

Đến tháng 9/2016, Nhà máy tái hoạt động và chuyển sang phương pháp đốt. Nhưng rác không được xử lý hết, chất đống ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường. Cuối năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định thu hồi Dự án.

Vào những ngày này, khi đi vào bãi rác ở xã Hòa Phú, hình ảnh “núi” rác hiện lên sừng sững trước mặt. Mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác lan ra cả một khu vực rộng lớn. Theo tìm hiểu của phóng viên, do bãi rác đã quá tải, tháng 5/2020, tỉnh Vĩnh Long đã đưa vào hoạt động bãi chôn lấp rác số 3 với diện tích khoảng 4,6ha, có sức chứa 200.000 tấn.

Nhưng theo ông Ngô Thành Thía, Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long, nếu lượng rác như hiện nay thì chỉ vài năm nữa bãi rác “tạm” này cũng sẽ đầy. 

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Tập trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Thanh Hóa: Tập trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Ngay sau khi nước rút, các địa phương bị ngập lụt trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đây là địa phương có nhiều hộ dân bị ngập lụt nhất tỉnh Thanh Hóa.