Đông đảo Nhân dân và du khách vui Tết Bunpimay của người LàoPhát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Nguyễn Cảnh Tùng cho biết: Sau sáp nhập, trên địa bàn xã có 15 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Lào có hơn 400 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Buôn Đôn luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Nghi thức rước Phật mang đậm tâm linh“Bunpimay không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ bước sang năm mới của Người Lào, mà còn là dịp để người Việt gốc Lào hướng về cội nguồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thể hiện khát vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Các nghi thức trong ngày hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và gắn bó cộng đồng”, ông Nguyễn Cảnh Tùng nhấn mạnh.
Lẽ Xay bạt- Tắc bạt, bà con dâng vật phẩm đến các sưTại ngày hội, đông đảo Nhân dân và du khách đã thưởng thức, trải nghiệm những nghi lễ truyền thống như: Lễ mừng năm mới, cúng sức khỏe; Lễ cúng tắm Phật; Lễ đắp cát; Lễ thả hoa đăng; cột chỉ tay cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc; Hội té nước; Lễ hội đường phố; Lễ rước nàng chúa xuân Nang Sangkhane; Múa Lamvong.
Lễ cúng tắm Phật
Lễ đắp cát
Lễ cột chỉ tay cầu chúc sức khỏe và hạnh phúcBên cạnh việc trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu những nét văn hoá đặc sắc ngày Tết truyền thống của người Lào, du khách còn được tham gia các hoạt động du lịch thân thiện cùng voi như: Voi hóa trang, chụp hình cùng voi, tiệc buffet cho voi, show té nước cùng voi. Đồng thời, thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật “Huyền thoại một vùng đất”, trải nghiệm cuộc thi “Ẩm thực các dân tộc”.
Dưới đây là một số hình ảnh của Ngày hội: