Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Vượt lòng hồ “chở” niềm tin cử tri

Thanh Hải - 1 giờ trước

Chiều muộn 15/3, những chiếc thuyền máy rời vùng lòng hồ bản Vẽ (Nghệ An) trở về trung tâm xã, mang theo những hòm phiếu “chở nặng” niềm tin cử tri.

Tổ bầu cử mang hòm phiếu vượt lòng hồ vào điểm bầu cử bản Phia Òi xã Nhôn Mai sáng 15/3 - Ảnh: T.H
Tổ bầu cử mang hòm phiếu vượt lòng hồ vào điểm bầu cử bản Phia Òi, xã Nhôn Mai sáng 15/3 - Ảnh: T.H

Nhôn Mai là một trong những xã giáp biên xa xôi nhất ở Nghệ An với 8 bản người Thái, 8 bản người Khơ mú và 5 bản người Mông. Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn xã có 4.593 cử tri, 9 tổ bầu cử với 21 điểm bỏ phiếu. Đáng chú ý, vùng giáp biên này có 5 điểm bỏ phiếu ở khu vực biên giới và 2 điểm bỏ phiếu vượt lòng hồ bản Vẽ.

Khu vực bầu cử số 11 bản Piêng Luống, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An nằm biệt lập giữa lòng hồ bản Vẽ - Ảnh: T.H
Khu vực bầu cử số 11 bản Piêng Luống, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An nằm biệt lập giữa lòng hồ bản Vẽ - Ảnh: T.H

Sáng 15/3, hai tổ bầu cử rời trung tâm xã Nhôn Mai, mang theo hòm phiếu, phiếu bầu vào hai bản vùng lòng hồ Phia Òi và Piêng Luống. Để đến 2 bản này, ngoài ngồi thuyền máy chừng 20 phút, còn phải đi bộ chừng 3 km đường bộ. Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên thông tin: Đây là hai bản người Khơ mú, có đường giao thông khó khăn, sóng điện thoại phập phù. Kỳ bầu cử lần này, bản Piêng Luống có 295 cử tri, bản Phia Òi có 119 cử tri.

Cử tri bản Cà Moong - bản vùng lòng hồ bản Vẽ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức trước khi tham gia bầu cử - Ảnh: T.H
Cử tri bản Cà Moong - bản vùng lòng hồ bản Vẽ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức trước khi tham gia bầu cử - Ảnh: T.H

Mặt trời gác núi, hai tổ bầu cử tại hai bản Phia Òi và Piêng Luống cập bến đò gần trung tâm xã. Những hòm phiếu trống từ đầu ngày, nay đã nặng trĩu bao niềm tin, kỳ vọng của những cử tri Khơ mú ở vùng lòng hồ gửi gắm.

Cũng trong chiều tối 15/3, những chuyến đò vượt lòng hồ bản Vẽ từ hai bản Cà Moong và Xốp Cháo, thuộc xã Lượng Minh (Nghệ An) đã cập bến Thượng Lưu (xã Yên Na). Từ đây, những hòm phiếu được chuyển lên xe ô tô, chạy thêm quãng đường chừng 30 km để về lại UBND xã Lượng Minh.

Cử tri Cụt Văn Đồng ở bàn Cà Moong - một bản lòng hồ bản Vẽ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử tại nhà vì tuổi cao, sức yếu - Ảnh: T.H
Cử tri Cụt Văn Đồng ở bàn Cà Moong - một bản lòng hồ bản Vẽ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử tại nhà vì tuổi cao, sức yếu - Ảnh: T.H

Trước đó, ngay từ chiều ngày 14/3, để vào hai bản vùng lòng hồ của xã Lượng Minh, hai tổ công tác đã phải mất hơn 2h ngồi thuyền máy rất vất vả và nguy hiểm. Đây là hai bản người Khơ mú, trong đó, bản Xốp Cháo có 285 cử tri và bản Cà Moong có 463 cử tri, nằm giữa lòng hồ như một thế giới riêng biệt.

Ông Cụt Văn Đồng ở bản Cà Moong xã Lượng Minh (Nghệ An) nói: Cử tri bản chúng tôi đã bầu chọn những vị đại biểu mà mình tin tưởng, kỳ vọng. Rất mong các vị thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân vùng lòng hồ để có những quyết sách, ý kiến sát đúng thực tiễn, trình cấp có thẩm quyển.

Cử tri bản Huồi Pủng - bản vùng lòng hồ bản Vẽ, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An đi bầu cử - Ảnh: T.H
Cử tri bản Huồi Pủng - bản vùng lòng hồ bản Vẽ, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An đi bầu cử - Ảnh: T.H

Trong số những bản làng nằm biệt lập giữa lòng hồ bản Vẽ, thì bản Huồi Pủng (xã Hữu Khuông) dường như khó khăn nhất. Đây là vùng đất cư ngụ của người Khơ mú, nhưng chưa có đường giao thông, chưa có điện lưới thắp sáng và sóng điện thoại. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đều phụ thuộc vào những chuyến thuyền qua lòng hồ, khiến điều kiện sinh hoạt của người dân còn nhiều thiếu thốn.

Kiểm tra danh sách cử tri bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An trước khi phát phiếu bầu - Ảnh: T.H
Kiểm tra danh sách cử tri bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An trước khi phát phiếu bầu - Ảnh: T.H

Để đến được Huồi Pủng, người dân và cán bộ phải di chuyển bằng thuyền vượt lòng hồ, sau đó tiếp tục đi bộ qua những cung đường rừng. Sự cách trở về giao thông đã gây ra nhiều khó khăn trong việc đi lại, trao đổi hàng hóa và tiếp cận thông tin của 82 hộ dân với 334 nhân khẩu tại đây.

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông (Nghệ An) Lô Văn Cảnh thông tin: 244 cử tri tại bản Huồi Pủng bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3. Vừa ghi phiếu bầu nhưng người dân thầm cầu mong các vị đại biểu mà dân lựa chọn sẽ góp tiếng nói để điểm tái định cư bản Huồi Pủng sớm hoàn thành để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, thoát cảnh không đường, không điện, không sóng điện thoại như hiện nay.

Khu vực bầu cử bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An - Ảnh: T.H
Khu vực bầu cử bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An - Ảnh: T.H

Những bản làng nằm cách biệt giữa lòng hồ bản Vẽ, là nơi sinh sống của đồng bào DTTS Khơ mú. Do nằm biệt lập, không có đường giao thông, thiếu các điều kiện tối thiểu của cuộc sống khiến đời sống người dân càng thêm vất vả. Nơi đây, người dân chủ yếu sống nhờ vào nương rẫy, đánh bắt cá và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Kỳ bầu cử lần này, hơn 1.000 cử tri ở các bản làng vùng lòng hồ bản Vẽ đã hòa chung trong ngày hội non sông để thực hiện quyền công dân của mình. Mỗi lá phiếu bầu là một niềm tin được gửi gắm, kỳ vọng. Và mỗi con thuyền chở hòm phiều bầu vượt lòng hồ trở ra, chính là những con thuyền gửi gắm bao ước mơ, khát vọng của người dân Khơ mú vào trong mỗi lá phiếu.

Tin cùng chuyên mục
Quốc hội với đồng bào DTTS Tây Nam Bộ: Khi chính sách từ nghị trường đến từng khóm, ấp (Bài 2)

Quốc hội với đồng bào DTTS Tây Nam Bộ: Khi chính sách từ nghị trường đến từng khóm, ấp (Bài 2)

Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn được Quốc hội ban hành đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống đồng bào DTTS ở khu vực Tây Nam Bộ. Từ những quyết sách tại nghị trường, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện sinh kế và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho bà con ở khóm, ấp.