Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Xã Đăk Rơ Wa chung tay vì mục tiêu giảm nghèo

Ngọc Chí - 13:45, 07/12/2025

Bằng quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên, nâng cao thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Đăk Rơ Wa phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)
Xã Đăk Rơ Wa phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)

Đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo

Xã Đăk Rơ Wa có 28 thôn; dân số hơn 15.460 người, đồng bào DTTS chiếm 59,46%. Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế bền vững, từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xã Đăk Rơ Wa đã tập trung lựa chọn đối tượng và định hướng để người dân lựa chọn mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện của gia đình và đặc thù của địa phương.

Qua đó, phần lớn các hộ nghèo, cận nghèo đăng ký nhận hỗ trợ bò sinh sản. Từ năm 2021 đến nay, xã đã triển khai hỗ trợ 106 con bò sinh sản cho 106 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng.

Chị Y Thun, thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa lựa chọn nhận hỗ trợ bò sinh sản vì phù hợp với điều kiện của gia đình. (Ảnh: Ngọc Chí)
Chị Y Thun, thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa lựa chọn nhận hỗ trợ bò sinh sản vì phù hợp với điều kiện của gia đình. (Ảnh: Ngọc Chí)

Chị Y Thun, thôn Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa chia sẻ: Chị bị bệnh hiểm nghèo, nuôi 2 con nhỏ nên gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2023, chị đăng ký và được xã hỗ trợ 1 con bò sinh sản, vì thấy việc chăn nuôi phù hợp với điều kiện của gia đình. Đến nay, bò đã sinh được 2 bê con. Gia đình chị cố gắng chăm sóc, phát triển đàn bò nhiều hơn nữa để sau này có nguồn thu nhập.

Đặc biệt, sau khi nhận hỗ trợ bò sinh sản, người dân còn được cán bộ xã hướng dẫn cách làm chuồng trại, trồng cỏ, kỹ thuật chăm sóc nên toàn bộ số bò hỗ trợ đều phát triển tốt. Từ 106 con bò sinh sản được hỗ trợ, đến nay đã sinh được 113 con bê và đang phát triển tốt.

Ông Lê Văn Bình, thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, xã Đăk Rơ Wa cho biết: Gia đình ông thuộc hộ cận nghèo, nhờ cán bộ xã thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên từ 1 con bò cái sinh sản được hỗ trợ nuôi, đến nay đã sinh sản được 1 con bê và chuẩn bị có con bê thứ 2. "Vừa rồi, tôi bán 1 con bê cũng được 14,5 triệu, gia đình có thêm thu nhập để trang trải chi phí cuộc sống".

Ngoài việc hỗ trợ sinh kế, xã Đăk Rơ Wa còn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân. (Ảnh: Ngọc Chí)
Ngoài việc hỗ trợ sinh kế, xã Đăk Rơ Wa còn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân. (Ảnh: Ngọc Chí)

Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, xã Đăk Rơ Wa còn tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân; đầu tư lắp đặt hệ thống cụm loa đảm bảo nâng cao kết quả giảm nghèo về thông tin; triển khai thực hiện tiểu dự án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em. 

Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp người lao động có thể tự tạo việc làm cho bản thân và tham gia lao động tại các hợp tác xã, các doanh nghiệp.

Nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng đã thực sự trở thành đòn bẩy giúp các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Đăk Rơ Wa vươn lên, phát triển kinh tế hiệu quả. Hiện số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 79 hộ, chiếm tỷ lệ 1,41%; hộ cận nghèo giảm còn 165 hộ, chiếm tỷ lệ 2,94%.

Phấn đấu đến 2030 xã không còn hộ nghèo

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đăk Rơ Wa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu này, xã Đăk Rơ Wa tập trung triển khai thực hiện tốt các Chương trình MTQG; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tư vấn, hỗ trợ lao động tham gia xuất khẩu lao động.

Ông Phan Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho biết: Xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây mắc ca, cây ăn quả có giá trị cao, hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng các mô hình nông lâm kết hợp, mô hình liên kết gắn với các sản phẩm lợi thế, đặc trưng của trên địa bàn xã.

Xã Đăk Rơ Wa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức, tự lực vươn lên thoát nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)
Xã Đăk Rơ Wa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức, tự lực vươn lên thoát nghèo. (Ảnh: Ngọc Chí)

Đồng thời, xã Đăk Rơ Wa tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của cả hệ thống chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao ý thức, tự lực tự cường để vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và mạnh dạn, tiếp cận các nguồn vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

Ông A Hả, Người có uy tín thôn Đăk Krăk, xã Đăk Rơ Wa cho biết: Thôn có 94 hộ, hơn 500 khẩu, 100% là đồng bào DTTS, với vai trò là Người có uy tín, tôi sẽ tích cực tham gia với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động bà con tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực lao động sản xuất để không chỉ thoát nghèo mà vươn lên có cuộc sống khá hơn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân; và quan trọng nhất là ý chí vươn lên của chính các hộ nghèo, cận nghèo, tin rằng, xã Đăk Rơ Wa sẽ hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo, hướng tới xây dựng xã phát triển phồn vinh, nơi kinh tế và văn hóa cùng nhau tỏa sáng. 

Tin cùng chuyên mục
Hằng chục hộ dân ở làng Kà Te sống thấp thỏm vì nỗi lo núi lở

Hằng chục hộ dân ở làng Kà Te sống thấp thỏm vì nỗi lo núi lở

Từ nhiều năm nay, các hộ đồng bào Ba Na, Chăm Hroi (nhánh địa phương của dân tộc Chăm) sinh sống quanh núi Bà Nác và núi Căng ở làng Kà Te, xã Vân Canh, tỉnh GiaLai luôn trong tâm trạng bất an vì nỗi sạt lở núi, nhất là trong mùa mưa lũ.