Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Xã đạt chuẩn NTM nâng cao phải có sản phẩm OCOP

Khánh Thư - 16:01, 03/06/2020

Giai đoạn 2021 - 2025, một trong những tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là phải có sản phẩm được xếp hạng trong Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP).

Có sản phẩm OCOP được xếp hạng là tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao
Có sản phẩm OCOP được xếp hạng là tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến hết tháng 5/2020, cả nước đã có 5.177 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 58,2% tổng số xã trên cả nước. Sau khi đạt chuẩn, những địa phương này tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương, thực tế, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, nhiều địa phương còn lúng túng, chưa xác định được nội dung chỉ đạo tiếp theo; thậm chí một số địa phương còn lơ là, thỏa mãn với những kết quả đạt được. Do đó, việc ban hành tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhằm hướng tới mục tiêu chất lượng và bền vững trong xây dựng NTM; đồng thời khẳng định quá trình xây dựng NTM là thường xuyên, liên tục.

Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự thảo bộ tiêu chí NTM cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2021 - 2025. Đáng chú ý, đối với cấp xã, để được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, dự thảo đề xuất xã đó phải có sản phẩm OCOP được xếp hạng.

Việc phát triển Chương trình OCOP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là động lực mạnh để kích thích phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực từng địa phương, từ đó tạo cơ sở vững chắc để duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Đẩy mạnh Chương trình OCOP là giải pháp hiệu quả để phát triển nhóm sản phẩm cấp xã; đồng thời đưa NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. 

(Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng điều phối NTM Trung ương)

Tin cùng chuyên mục
Một xã có tới hai quy hoạch – dự án mắc kẹt

Một xã có tới hai quy hoạch – dự án mắc kẹt

Thanh Kỳ là xã miền núi, tỉnh Thanh Hoá, cư dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, đời sống kinh tế phụ thuộc vào cây lâm nghiệp. Mặc dù là địa phương có tiềm năng lớn về lâm nghiệp, nhưng đến nay trên địa bàn chưa có nhà máy, công ty nào hoạt động. Qua nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, một dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ đã được đề xuất, song lại đang vướng mắc do chồng chéo quy hoạch.