Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được tôn trí vĩnh viễn tại Việt Nam Quốc Tự

Tào Đạt - 17:44, 11/05/2025

Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh và tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 11/5. Hàng trăm phật tử, người dân tham dự buổi lễ.

Chư tôn đức thực hiện nghi lễ cung thỉnh Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức về tôn trí vĩnh viên tại tháp Đa Bảo
Chư tôn đức thực hiện nghi lễ cung thỉnh Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức về tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo. (Ảnh: Đăng Huy)

Theo đó, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng đã chủ trì buổi lễ cung thỉnh Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về tôn trí tại tháp Đa Bảo tại Việt Nam Quốc Tự. Cùng tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Nghi lễ Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Lễ cung thỉnh diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sau khi tiến hành các nghi lễ, đoàn cung rước Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức di chuyển từ nơi tôn trí chiêm bái đến tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Đoàn cung thỉnh Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đến tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo
Đoàn cung thỉnh Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đến tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo. (Ảnh: Đăng Huy)

Hàng trăm phật tử và người dân đã đến đứng bên ngoài để có thể chứng kiến buổi lễ. Các phật tử mặc áo tràng, đứng trang nghiêm, chắp tay niệm Phật. Nhiều phật tử quỳ lạy thể hiện lòng thành kính với Bồ tát Thích Quảng Đức khi đoàn cung thỉnh đi qua.

Đoàn cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát tiến vào tháp Đa Bảo
Đoàn cung thỉnh Xá lợi Trái tim Bồ tát tiến vào tháp Đa Bảo

Khi đoàn cung thỉnh Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức di chuyển vào tháp Đa Bảo, tất cả phật tử, người dân vẫn đứng tại chỗ niệm Phật cho đến khi đoàn cung thỉnh trở ra.

Nhiều người dân đến trễ chưa được chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã nán lại theo dõi hình ảnh, thông tin về Bồ tát qua hình ảnh trưng bày và Clip tư liệu.

Đông đảo phật tử, người dân đến chứng kiến buổi cung thỉnh Xá lợi
Đông đảo phật tử, người dân đến chứng kiến buổi cung thỉnh Xá lợi. (Ảnh: BTC)

Trước đó, chiều 5/5, Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung rước về Việt Nam Quốc Tự và lần đầu tiên tổ chức cho người dân chiêm bái.

Hoạt động chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là một trong những sự kiện tâm linh đặc biệt trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.

Tháp Đa Bảo cao 13 tầng - nơi Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí.
Tháp Đa Bảo cao 13 tầng - nơi Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí. (Ảnh: BTC)

Thượng tọa Thích Tâm Hải - người được Giáo hội giao trách nhiệm điều phối tổ chức sự kiện chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự - cho biết: Đã có hàng nghìn phái đoàn đã đăng ký đến Việt Nam Quốc Tự chiêm bái trong những ngày qua, có ngày số lượng người chiêm bái lên đến 60.000 lượt người.

Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/6/1963, tại ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (Sài Gòn), nay là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) để lại Xá lợi Trái tim bất diệt, biểu tượng cho tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo và truyền thống dân tộc Việt Nam.

Trái tim của Bồ tát sau đó được đưa trở về chùa Xá Lợi (Quận 3) để tôn thờ, rồi chuyển sang Việt Nam Quốc Tự, sau đó được gửi vào Ngân hàng Pháp tại Sài Gòn. Sau đó, Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được bảo quản trong Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh phía Nam theo văn bản bàn giao - ký gửi 11 giờ trưa ngày 26/4/1991. Đến chiều 05/5/2025, Trái tim của ngài được cung thỉnh, rước về Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Tháp Đa Bảo - nơi hiện tôn trí vĩnh viễn Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức - nằm trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự cao 63m và có 13 tầng. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963.

13 tầng của Bảo tháp có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động. Bảo tháp sau khi hoàn thành là nơi trưng bày tư liệu về cuộc đấu tranh lịch sử này.

Tin cùng chuyên mục
Lan tỏa tinh thần Phật giáo Việt Nam từ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc: Tiếp tục khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Bài cuối)

Lan tỏa tinh thần Phật giáo Việt Nam từ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc: Tiếp tục khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Bài cuối)

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ) không chỉ là ngày hội của những người có tín ngưỡng Phật giáo mà còn là cơ hội lớn cho sự giao lưu gặp gỡ giữa những người yêu hòa bình, kính trọng các giá trị nhân bản của con người. Thông qua việc tổ chức thành công Đại lễ, Việt Nam tiếp tục khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi cá nhân.