Ông Lò Văn Kiêm, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tú Lệ trao đổi với phóng viênPV: Thưa ông, tình hình tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Tú Lệ những năm gần đây đã có sự chuyển biến như thế nào?
Ông Lò Văn Kiêm: Trong những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Tú Lệ đã giảm rõ rệt so với trước.
Nếu như những năm trước đây, tại một số thôn vùng cao vẫn còn xảy ra tình trạng kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, thì hiện nay số trường hợp này đã được hạn chế đáng kể. Đặc biệt, nhiều năm gần đây xã không ghi nhận trường hợp hôn nhân cận huyết thống.
Nhận thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đã từng bước được nâng lên, coi việc kết hôn đúng độ tuổi, đúng pháp luật là yếu tố quan trọng để bảo đảm tương lai cho con em mình.
PV: Ông có thể chia sẻ những giải pháp mà địa phương triển khai để đạt được kết quả này?
Ông Lò Văn Kiêm: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp then chốt và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản; lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào các cuộc họp dân, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các đoàn thể.
Bên cạnh đó, xã phối hợp chặt chẽ với các trường học để tăng cường giáo dục pháp luật, kiến thức về sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống cho học sinh. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng được phát huy hiệu quả, tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận.
Phụ nữ xã Tú Lệ chủ động học hỏi kiến thức để phát triển kinh tếPV: Vai trò của Người có uy tín và các lực lượng tại cơ sở được phát huy ra sao trong công tác này?
Ông Lò Văn Kiêm: Người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng. Đây là những người am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói được bà con tin tưởng. Thông qua họ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những quy định liên quan đến hôn nhân và gia đình, được truyền tải một cách gần gũi, dễ tiếp thu.
Ngoài ra, xã cũng tăng cường sự phối hợp giữa công an, y tế, hội phụ nữ, đoàn thanh niên trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ tảo hôn ngay từ sớm.
PV: Trong quá trình triển khai, xã gặp những khó khăn, thách thức gì?
Ông Lò Văn Kiêm: Khó khăn lớn nhất vẫn là ảnh hưởng của một số phong tục, tập quán lâu đời và điều kiện kinh tế của một bộ phận người dân còn hạn chế. Một số gia đình còn tâm lý muốn con cái lập gia đình sớm để giảm bớt gánh nặng kinh tế. Bên cạnh đó, địa bàn xã rộng, dân cư phân tán, giao thông còn khó khăn cũng ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền.
Tuy nhiên, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ xã, thôn bản kiên trì xuống cơ sở, gần dân, sát dân để vận động, giải thích, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân.
Xã Tú Lệ thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống PV: Những giải pháp mà Tú Lệ sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm chấm dứt tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn là gì, thưa ông?
Ông Lò Văn Kiêm: Thời gian tới, xã Tú Lệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng sâu rộng và có trọng tâm; trong đó, tập trung vào thanh thiếu niên và các gia đình có nguy cơ cao. Đồng thời, chúng tôi sẽ gắn công tác phòng, chống tảo hôn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Xã Tú Lệ cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín, tăng cường phối hợp liên ngành và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật, quyết tâm từng bước đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
Pv: Xin trân trọng cảm ơn ông!