Phối cảnh Dự án Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên Chiến dịch thần tốc xây dựng 100 trường ở xã biên giới
Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, vào cuối tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương đang khẩn trương triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại những xã biên giới còn khó khăn.
Cụ thể hóa chủ trương này, tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai ngay các công tác khảo sát địa điểm, vị trí xây dựng các trường với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
UBND tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn 11 điểm để xây dựng các trường nội trú tại 11 xã biên giới. Theo đó, các khu đất dự kiến đầu tư xây dựng sẽ đạt từ 5ha trở lên, quy mô khoảng 30 lớp và huy động khoảng 1.000 học sinh mỗi trường.
Đối với xã biên giới Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của các xã Lộc Yên, Thanh Lòa, Thạch Đạn (đều là các xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn), địa bàn xã có 7 trường học, gồm các cấp mầm non, tiểu học, THCS và liên cấp Tiểu học - THCS.
Tổng Bí thư tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn thời điểm cuối tháng 7/2025. Ảnh TL Dự kiến năm học 2025 - 2026, trường có hơn 600 học sinh là người dân tộc Tày, Nùng. Do nhà cách xa trường nên học sinh chủ yếu sinh hoạt, ăn nghỉ tại trường. Tuy nhiên, do cơ sở giáo dục còn thiếu thốn nên công tác dạy và học còn gặp khá nhiều khó khăn.
Theo khảo sát, tại xã Cao Lộc ngôi trường dự kiến được xây mới tại thôn Bản Héc với nhiều hạng mục như phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng họp, phòng y tế, phòng ở bán trú, nhà ăn, sân thể thao… tổng kinh phí dự kiến hơn 90 tỷ đồng.
Cô giáo Hoàng Thị Diễm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lộc Yên, xã Cao Lộc cho biết: Xã Cao Lộc sáp nhập là xã vùng 3 nên đường xá đi lại, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Tôi thấy chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở là hết sức đúng đắn. Giải quyết được khó khăn về cơ sở vật chất, tăng cường các điều kiện học tập thì chắc chắn sẽ thu hút học sinh đến trường và nâng cao chất lượng giảng dạy.
Còn tại tỉnh Lai Châu, vào ngày 26/8, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Pa Tần và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bum Nưa. Quy mô mỗi trường khoảng 30 lớp học, đáp ứng phục vụ khoảng 1.000 học sinh với mức đầu tư là 200 tỷ đồng.
Một giờ học của lớp ghép ở điểm trường thôn Cà Lò, xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng. Ảnh Thúy Hồng Thầy Lò Văn Hoàng, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải (xã Pa Tần) cho rằng, việc học sinh phải di chuyển xa nhà là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ học. Mô hình trường nội trú giải quyết triệt để vấn đề này, giúp duy trì sĩ số học sinh và nâng cao tỷ lệ hoàn thành các cấp học.
Quyết sách có ý nghĩa chiến lược
Theo thống kê, 22 tỉnh biên giới đất liền của nước ta có tới hơn 332.000 học sinh có nhu cầu học tập, sinh hoạt theo chế độ nội trú, bán trú để thuận lợi cho việc đến trường. Hiện nay mới chỉ khoảng 59.000 được đáp ứng nhu cầu học tập tại môi trường nội trú, hơn 273.000 học sinh vẫn phải vượt quãng đường xa xôi, hiểm trở để đến trường, điều kiện học tập, sinh hoạt còn thiếu thốn.
Bà Hồ Thị Minh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền của Bộ Chính trị là quyết sách có ý nghĩa chiến lược. Chủ trương này không chỉ tạo điều kiện nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, mà còn góp phần củng cố an ninh - quốc phòng và thắt chặt tình đoàn kết ở khu vực biên cương của Tổ quốc.
Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền mang đến niềm vui lớn cho giáo viên và học sinh vùng khó. Ảnh Thúy Hồng Theo bà Hồ Thị Minh, mô hình nội trú không chỉ giải quyết bài toán đi lại, mà còn tạo điều kiện cho các em tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện, rèn luyện kỹ năng sống, tiếp thu tri thức mới. Qua đó mở rộng cơ hội học lên THPT, cao đẳng, đại học.
Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền mang đến niềm vui lớn cho giáo viên và học sinh vùng khó. Những lớp học kiên cố ở vùng biên không chỉ là điểm tựa tinh thần, thắp lên niềm hy vọng lớn lao cho thầy cô giáo, học sinh mà tạo niềm tin cho người dân bám đất, bám bản, ổn định cuộc sống nơi phên giậu Tổ quốc.
Cuối tháng 7/2025, Dự án Trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên chính thức khởi công. Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng theo mô hình trường nội trú liên cấp. Công trình có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, được huy động từ nguồn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng ngay từ học kỳ II năm học 2025 - 2026.