Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xin đừng “bớt một thêm hai”

Hồng Phúc - 11:30, 20/04/2020

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị được giảm giá bán than trộn cho hoạt động sản xuất điện; miễn thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước của các đơn vị sản xuất thủy điện. Thời gian mà EVN đề xuất giảm, miễn là 6 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 10/2020.

Chưa giảm giá điện nhưng EVN đã muốn giảm thuế, phí. (Ảnh minh họa)
Chưa giảm giá điện nhưng EVN đã muốn giảm thuế, phí. (Ảnh minh họa)

Theo EVN, thời gian vừa qua, do nước về các hồ thủy điện rất thấp (tương ứng thiếu khoảng hơn 5 tỷ kWh từ thủy điện) nên EVN vẫn phải huy động sản lượng lớn, bù lại từ nguồn chạy dầu để bảo đảm yêu cầu vận hành đối với các nguồn thủy điện từ nay cho đến hết mùa khô 2020. Mặc dù giá dầu có giảm, nhưng giá thành sản xuất điện từ nguồn chạy dầu vẫn rất cao so với giá bán lẻ điện hiện nay. 

Các kiến nghị trên của EVN được đưa ra, trong bối cảnh tập đoàn này vừa đề xuất miễn phí 100% tiền điện cho các khu cách ly tập trung và bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19, còn Bộ Công Thương đề xuất mức giảm giá điện cho người dân và doanh nghiệp với mức cao nhất 10% trong 3 tháng (tháng 4 - 6/2020).

Điều băn khoăn là, các đề xuất hỗ trợ cộng đồng của EVN chưa thành hiện thực, thì tập đoàn này đã xin Nhà nước hỗ trợ bằng cách miễn thuế phí, giảm giá; thời gian xin miễn, giảm dài gấp đôi. 

 Thực tế, không ai có thể bắt ngành Điện phải giảm giá bán cho người tiêu dùng. Vấn đề đặt ra ở đây là sự san sẻ gánh nặng trong lúc khó khăn với các khách hàng của ngành Điện trong đại dịch Covid-19. 

Đặc biệt, kiến nghị miễn các loại thuế liên quan đến môi trường là không hợp lý. Bởi đây là những chi phí để bảo đảm môi trường và nền kinh tế phát triển bền vững. 

Tin cùng chuyên mục
Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ

Sáng 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ.