Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

“Xông biển” đầu năm

Khánh Ngân - 17:58, 23/02/2022

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, ngư dân miền Trung đã dong buồm “xông biển” đầu năm. Đã có những chuyến đi biển sớm, thuyền đã cập cảng an toàn. Cá đầy khoang, báo hiệu một năm thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân tại cảng cá Lệ Thủy (Quảng Bình) chuẩn bị cho lễ “Mở biển” đầu năm
Ngư dân tại cảng cá Lệ Thủy (Quảng Bình) chuẩn bị cho lễ “Mở biển” đầu năm

Những chuyến đi biển sớm

Đầu tháng 2 dương lịch, người dân vùng biển Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), dong buồm ra biển, mang theo mong ước một năm mưa thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió. Công tác chuẩn bị như tiếp nguyên liệu cho phương tiện tàu, thuyền đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Cùng với đó, ngư cụ và lương thực thực phẩm cũng được kiểm tra để mang lên thuyền đầy đủ. Một việc mà có lẽ không một phương tiện tàu, thuyền nào ra khơi đầu năm quên, đó là thay lại cờ Tổ quốc.

Ngư dân Trần Văn Toàn (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: Những ngày đầu năm thời tiết thuận lợi, nắng ráo. Chọn ngày đẹp chúng tôi xuất hành, dong thuyền ra với biển sớm, cầu mong một năm đi biển bình an, thu được nhiều hải sản.

Giữa tháng 2 dương lịch, ngư dân ở vùng bãi ngang tỉnh Quảng Bình làm lễ “Mở biển”.  Tại cảng cá Nhật Lệ, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc trước hàng trăm phương tiện, đã dong buồm ra khơi, “mở biển” đầu năm. 

Toàn tỉnh Quảng Bình có 6.800 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản lớn nhỏ. Đối với các phương tiện khai thác gần bờ, sau lễ "Mở biển", ngư dân đã vươn khơi bám biển. Đối với phương tiện lớn đánh bắt xa bờ, ngư dân ra biển muộn hơn.

Những ngày đầu năm mới, vùng biển gần bờ tỉnh Quảng Bình có thời tiết đẹp. Thời gian này, cũng là mùa chính của cá trích, ruốc biển… nên bà con “mở biển” đầu năm thắng lợi. Ngư dân Nguyễn Văn Cường vui mừng chia sẻ: “Sau 4 - 5h giờ đồng hồ trên biển trong ngày “mở biển”, tôi đã thu được hơn 3 tạ cá trích. Đầu năm giá cá có cao hơn, nên chúng tôi rất vui mừng".

Từ giữa tháng 2 dương lịch, hàng chục tàu cá xa bờ của ngư dân các xã Triệu An, huyện Triệu Phong; Gio Việt và thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã tập trung tại cảng cá Cửa Việt bốc xếp ngư lưới cụ, lương thực, tiếp thêm nhiên liệu… để vươn khơi. 

Năm 2021 vừa qua, mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, nhưng các tàu cá ở Quảng Trị vẫn khai thác đạt hiệu quả cao, mang lại thu nhập đều cho ngư dân. Để sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm, ngư dân chuẩn bị đầy đủ ngư lưới cụ, lương thực, đá lạnh, tu sửa lại máy móc và các nghi lễ theo phong tục của ngư dân.

Trao đổi với chúng tôi, ngư dân Nguyễn Quang Hùng, Thuyền trưởng tàu cá QT 94522TS ở tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong cho biết: "Chuyến “mở biển” đầu năm rất quan trọng nên tôi và các bạn thuyền chuẩn bị rất chu đáo. Hy vọng chuyến biển đầu năm thắng lợi, để cả năm đi biển được thuận buồm xuôi gió".

Ngày “ Mở biển” đầu năm trúng đậm cá trích, dự báo một năm bình an no đủ của ngư dân Quảng Bình
Ngày “ Mở biển” đầu năm trúng đậm cá trích, dự báo một năm bình an no đủ của ngư dân Quảng Bình

Được mùa lại trúng giá

Nhờ thời tiết thuận lợi, vùng biển miền Trung lại đang vào vụ chính trong năm của nhiều loại hải sản như cá trích, cả hố, cá cơm, mực… nên ngư dân “xông biển” đầu năm vừa được mùa vừa trúng giá, báo hiệu một năm đi biển mưa thuận gió hòa

Tại cảng cá Cửa Sót xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã có nhiều tàu cá cập bến. Chuyến “xông biển” đầu năm thuyền đã cập bến an toàn. Cá đầy khoang, những ngư dân vùng biển đã có nụ cười mãn nguyện trong chuyến “xông biển” đầu năm con hổ. Theo chia sẻ của nhiều ngư dân tại cảng cá Thạch Kim, giá các loại hải sản đầu năm đều tăng. Giá mực lá dao động 350.000 - 370.000 đồng/kg; giá tôm 250.000 - 450.000 đồng/kg; cá cơm cũng lên giá so với trước Tết.

Thông tin từ Ban Quản lý cảng cá Hà Tĩnh, trong ngày “xông biển”, đã có gần 30 chủ tàu nội tỉnh làm thủ tục xuất cảng Cửa Sót. Chuyến biển đầu năm cập bến vào đầu tháng 2 dương lịch mang về được sản lượng khá ruốc biển, cá cơm… “Xông biển” đầu năm vừa được mùa lại trúng giá khiến ngư dân rất phấn khởi.

Cùng với thời tiết thuận lợi, chính quyền địa phương các tỉnh cũng đã đồng hành cùng ngư dân để kinh tế biển khu vực miền Trung thật sự cất cánh trong năm 2022. Bên cạnh quan tâm hỗ trợ ngư dân, Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình, cũng đã huy động các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá. Bên cạnh đó, những thông tin về dự báo thời tiết cũng được kịp thời thông tin đến ngư dân để bà con yên tâm đánh bắt trong vùng biển an toàn.

Được mùa lại trúng giá ngày “xông biển” đầu năm tại cảng Cửa Sót làm cho ngư dân Hà Tĩnh rất phấn khởi
Được mùa lại trúng giá ngày “xông biển” đầu năm tại cảng Cửa Sót làm cho ngư dân Hà Tĩnh rất phấn khởi

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết: "Trong nhiều năm qua, tỉnh đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều cảng cá để phục vụ ngư dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hải sản để nâng cao giá trị xuất khẩu mặt hàng này”

Với bà con làm nghề biển, ngày “xông biển” - “mở biển” đầu năm, không chỉ giúp họ có thêm thu nhập, mà nó còn có ý nghĩa rất lớn. Năm con hổ, bà con ngư dân miền Trung dong thuyền ra khơi trong điều kiện thời tiết thuận lợi, được mùa lại trúng giá. Đó là một sự khởi đầu tốt đẹp, dự báo cho một năm thuận buồm xuôi gió.