Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Xuân này ở Ia Rtô

Thùy Dung - 15:51, 18/02/2021

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu duy trì và không ngừng nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới (NTM), xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành chương trình NTM nâng cao sau gần 3 năm kể từ khi được công nhận NTM vào năm 2017.

Một góc buôn Jưh Ama Nai, xã Ia Rtô
Một góc buôn Jưh Ama Nai, xã Ia Rtô

Về thăm xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) vào những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi cảm nhận được hương xuân đã về khắp các buôn làng. Khắp các tuyến đường dẫn vào các buôn đều trở nên rực rỡ vì được tô sắc bởi những luống hoa 2 bên đường, những căn nhà sàn to, đẹp san sát nhau.

Chúng tôi tìm về gia đình chị Siu Jơn (dân tộc Gia Rai) ở buôn Phu Ma Nher 1. Hộ gia đình chị Siu Jơn trước đây thuộc diện hộ nghèo, thiếu thốn đủ bề. Nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền mà gia đình chị có thêm động lực vươn lên. Nhà nước trao bò cho gia đình phát triển chăn nuôi, Tòa án nhân dân Thị xã Ayun Pa (đơn vị phụ trách giúp hộ nghèo vươn lên) xây tặng nhà vệ sinh. Ngoài ra hộ nhà Siu Jơn còn được cấp phân bón, hướng dẫn cách trồng trọt chăn nuôi để cho năng suất cao. Với ý chí vươn lên, năm 2018, gia đình chị chính thức thoát nghèo.

Siu Jơn bộc bạch: “Đây là mùa xuân thứ 2 kể từ ngày thoát nghèo của gia đình tôi. Trước đây, nhà nghèo nên năm mới cũng không sắm sửa gì nhiều. Mấy năm nay, gia đình thoát nghèo rồi, cũng có tiền sắm cho con bộ quần áo mới. Ngày trước, người Gia Rai ở vùng này không có Tết nhưng nhiều năm sinh sống các tập tục cũng được giao thoa với người Kinh nên chúng tôi cũng gói bánh để ăn tết, đến thăm nhà của nhau và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một năm mới sang. Để có được ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, động viên của chính quyền mà gia đình tôi đã thoát nghèo, tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương". 

Nhờ biết cách chăn nuôi mà đàn bò nhà chị Siu Jơn sinh trưởng rất tốt
Nhờ biết cách chăn nuôi mà đàn bò nhà chị Siu Jơn sinh trưởng rất tốt

Ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) cho biết: Toàn xã Ia Rtô với 790 hộ, 3.525 khẩu trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 67,6%. Trước đây, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn vì chủ yếu phụ thuộc vào cây nông nghiệp nhưng năng suất không cao. Trước tình hình này, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, vận động, tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm nhờ vậy đời sống của người dân trên địa bàn xã Ia Rtô có nhiều khởi sắc.

Để giúp người dân vươn lên phát triển, cấp ủy đảng, chính quyền xã Ia Rtô đã triển khai đồng bộ rất nhiều chương trình, nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để thoát nghèo. Trong năm 2020, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Ayun Pa tổ chức các lớp tập huấn về biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi với trên 200 lượt người tham gia. Đồng thời, xã đứng ra liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%.

Từ mô hình nuôi bò, ông Kpă Krik mang về cho gia đình 300 triệu/năm
Từ mô hình nuôi bò, ông Kpă Krik mang về cho gia đình 300 triệu/năm

Từ hưởng ứng các phong trào, tham gia các lớp tập huấn của chính quyền địa phương phát động để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất cao mà Ia Rtô có những tấm gương sáng làm kinh tế giỏi. Điển hình trong số đó là hộ gia đình ông Kpă Krik. Hộ này trước đây là hộ nghèo của buôn Jưh Ama Nai. Gia đình ông có 2 ha đất, nhưng vì không biết cách làm ăn nên đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm 2015, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương ông được tham dự nhiều lớp tập huấn, cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, nhờ vậy đời sống gia đình ông có nhiều tiến bộ. Ngoài trồng các loại cây chủ lực làm kinh tế, ông còn đầu tư nuôi bò sinh sản. Nhờ đó đến nay, thu nhập của gia đình hơn 300 triệu đồng/năm.

Cùng sự quyết tâm của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã mà vừa qua Ia Rtô đã “cán đích” NTM nâng cao với 19/19 tiêu chí. Ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Ia Rtô cho biết: Để có được những kết quả trên là nhờ sự phấn đấu của toàn thể đảng bộ và Nhân dân. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2020, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn xã Ia Rtô là hơn 8,7 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hơn 2,1 tỷ đồng, ngân sách thị xã 986 triệu đồng, Nhân dân đóng góp gần 300 triệu đồng và vốn vay tín dụng hơn 5,3 tỷ đồng). Từ nguồn vốn này, 100% đường liên xã được thảm nhựa, bê tông hóa; 100% đường trục thôn, làng được bê tông hóa; 100% đường ngõ, xóm được cứng hóa; 100% trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%; số hộ dùng nước sạch đạt 100%; 5/5 thôn, buôn có nhà văn hóa và khu thể thao; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên 87%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhờ biết cách làm ăn phát triển kinh tế, ông Kpă Krik đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi
Nhờ biết cách làm ăn phát triển kinh tế, ông Kpă Krik đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi

Không chỉ tập trung làm ăn phát triển kinh tế, người dân trên địa bàn xã còn tích cực giữ gìn văn hóa truyền thống như các lễ cúng cầu mưa, các đội chiêng xoang...

Sắc xuân đã về khắp các buôn của xã Ia Rtô. Nhà nhà đã thu hoạch lúa, mì về chất đầy kho, những ghè rượu cần thơm phảng phất từ buôn này đến buôn khác. "Nhìn lại diện mạo buôn mình hôm nay đã thấy những đổi thay rực rỡ. Những con đường đã được trải bê tông phục vụ giao thông đi lại, con trẻ được đến trường học cái chữ, người dân không còn đói ăn vào mùa giáp hạt, có hộ giàu và vẫn còn hộ nghèo nhưng dân làng vẫn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Nhiều năm qua, đồng bào Gia Rai mình đã có những cái Tết ấm no, đời sống người dân đã phát triển hơn. Có được điều này là nhờ sự quan tâm của chính quyền. Già biết ơn Nhà nước lắm", già làng Siu Piơch - Người có uy tín (buôn Jưh Ama Nai) phấn khởi khoe.