Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Xứng đáng là người đại biểu dân cử

Tráng Xuân Cường - 17:02, 20/05/2021

Là người con dân tộc Mông của xã vùng cao Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà (Lào Cai), anh Tráng Seo Sảng, Chủ tịch Hội Nông dân kiêm đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xã đã luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giúp đồng bào Mông thoát nghèo bền vững.

Anh Tráng Seo Sảng (ngoài cùng bên phải) là vị đại biểu dân cử tận tâm, hết lòng với công việc, được bà con xã Tả Van Chư tín nhiệm, tin yêu.
Anh Tráng Seo Sảng (ngoài cùng bên phải) là vị đại biểu dân cử tận tâm, hết lòng với công việc, được bà con xã Tả Van Chư tín nhiệm, tin yêu.

Anh Tráng Seo Sảng được bà con dân tộc Mông và chính quyền xã Tả Van Chư tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã từ năm 2011 đến nay. Anh cũng trúng cử đại biểu HĐND xã hai nhiệm kỳ liên tiếp (2011- 2016 và 2016- 2021).

Thời gian đầu mới đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nông dân kiêm đại biểu HĐND xã, anh Sảng có nhiều trăn trở trong công tác khi Tả Văn Chư là xã vùng cao, đất đai đa phần là đồi núi, đất sản xuất nông nghiệp ít, đời sống bà con nông dân còn nghèo khó. Anh Sảng suy nghĩ, muốn bà con nghe theo, làm theo thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Gia đình mình có khá giả thì bà con mới tin, làm theo để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2012, anh Tráng Seo Sảng bắt tay vào trồng hơn 300 cây mận Tả Van, 200 cây lê trên diện tích đất đồi của gia đình. Khi đồi mận cho thu hoạch, kinh tế gia đình khấm khá, anh lại tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con ứng dụng khoa học công nghệ cao trong trồng, chăm sóc cây ăn quả, đặc biệt là cây mận Tả Van. “Vào đầu vụ mùa, một số hộ khó khăn thiếu vốn sản xuất, gia đình tôi tạo điều kiện cho bà con mượn vốn để đầu tư mua giống, phân bón. Gia đình tôi cũng giúp đỡ về lương thực cho một số hộ nghèo để họ vượt qua giai đoạn giáp hạt, từ đó có động lực vươn lên thoát nghèo".

Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nông dân kiêm đại biểu HĐND xã, anh Tráng Seo Sảng luôn tích cực, sâu sát với cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất, phản ánh lên chính quyền địa phương. Anh Sảng cũng tham mưu, đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ nông dân và tích cực giám sát các chương trình, chính sách hỗ trợ chăn nuôi, hỗ trợ về trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây mận Tả Van, cây lê tai nung và cây dược liệu…

Tham gia giám sát Dự án hỗ trợ nông dân trồng cây dược liệu, khi thấy Dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Tráng Seo Sảng đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân mở rộng diện tích trồng cây dược liệu đương quy và cát cánh. Vụ Đông Xuân 2019- 2020, toàn xã Tả Van Chư trồng 31 ha cây dược liệu, sản lượng đạt 170 tấn, đem lại tổng nguồn thu gần 5,2 tỷ đồng, lãi từ 100- 120 triệu đồng/ha. Vụ Đông Xuân năm 2020-2021, nông dân xã Tả Van Chư mở rộng diện tích trồng cây dược liệu lên 65 ha, tăng 34 ha so với vụ trước.

Phong cảnh bản làng vùng cao Tả Văn Chư hôm nay
Phong cảnh bản làng vùng cao Tả Văn Chư hôm nay

Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực cống hiến cho quê hương và đồng bào dân tộc Mông ở xã Tả Van Chư, anh Tráng Seo Sảng đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương và của tỉnh Lào Cai. Song đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu, nể trọng của đồng bào dành cho mình. Nhờ có anh tuyên truyền, hướng dẫn cách làm ăn, giám sát chặt chẽ các dự án hỗ trợ, phát triển sản xuất đang triển khai trên địa bàn xã mà bà con người Mông ngày càng làm ăn phát triển, an tâm bám đất, bám bản để vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay tại quê hương.

Anh Tráng Seo Sảng bộc bạch: "Đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi được người dân giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Nếu trúng cử, tôi sẽ tiếp tục phát huy, vận động người dân trồng cây ăn quả ôn đới, nhất là cây mận tả van, cây dược liệu có giá trị kinh tế rất cao".