Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giảm nghèo bền vững

Yên Bái: Quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Vân Khánh - 18:38, 28/10/2024

Tỉnh Yên Bái đang tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024, nhằm giúp người nghèo có điều kiện và cơ hội được học nghề, có việc làm, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Tỉnh Yên Bái quyết tâm đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 161/TU ngày 7/2/2024 thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024.
Tỉnh Yên Bái quyết tâm đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 161/TU ngày 07/02/2024 thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024

Căn cứ mục tiêu đề ra tại các Chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hành động về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 07/02/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2024; Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 20/02/2024 của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 01/3/2024, về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 26/4/2024 về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Ngoài ra, các thành phố, huyện trong tỉnh đều ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch… qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng tham gia thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo nghèo bền vững.

Theo kết quả sơ bộ của đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, số hộ nghèo sau rà soát trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn 12.725 hộ, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo 5,75%; giảm 7.497 hộ nghèo, tương giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,41% so với năm 2023, đạt 103,3% so với mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 161-KH/TU. Trong đó, huyện Mù Cang Chải đạt 127%, thị xã Nghĩa Lộ đạt 114%.

Mặc dù cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình…, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo tại một số địa phương. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể về mức thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, sinh kế do bão Yagi gây ra đối với các hộ gia đình có tên trong danh sách dự kiến thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2024; cũng như các hộ không có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau rà soát năm 2023, nhưng bị thiệt hại nặng do bão Yagi, có nguy cơ rơi xuống nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình.

Song song là, hoàn tất việc khôi phục hoạt động cung cấp các dịch vụ phục vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, thông tin, liên lạc trên địa bàn, để khôi phục và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại về sản xuất do thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG... Vì vậy, đến nay, việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực./.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Nhiều thành quả quan trọng từ thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại hội các DTTS lần thứ III

Kiên Giang: Nhiều thành quả quan trọng từ thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại hội các DTTS lần thứ III

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kiên Giang lần thứ III, năm 2019, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Nhờ đó đến nay, diện mạo nông thôn, đô thị của Kiên Giang đã có nhiều đổi thay, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên.