Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Yên Bái tổ chức bay dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”

Hồng Phúc - 11:25, 29/04/2022

Nhằm quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc, phục hồi và phát triển du lịch, tại huyện Mù Cang Chải, từ ngày 30/4, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động “Ngày hội thống nhất” và hoạt động du lịch “Bay trên mùa nước đổ” năm 2022, tại danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Bay dù lượng trên đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải
Bay dù lượng trên đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức bay trình diễn dù lượn từ ngày 30/4 - 28/5; tổ chức Khai mạc Festival dù lượn vào 8 giờ ngày 14/5, tại đỉnh đèo Khau Phạ có độ cao hơn 1.500 m, điểm hạ cánh tại bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải.

Tại đây, du khách được tham gia bay bằng dù lượn dịch vụ, ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang trong khu vực đang được nông dân đổ nước cấy làm vụ mùa.

Trong khuôn khổ Chương trình, các du khách được tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng, trải nghiệm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Mông, trải nghiệm canh tác làm ruộng bậc thang, khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng, thưởng thức các sản vật địa phương qua phiên chợ vùng cao như: Mèn mén, bánh dày, Pa pỉnh tộp, xôi ngũ sắc, thịt sấy, cơm lam, rượu thóc, gà đen…

Từ nhiều năm nay, Lễ hội dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” trở thành thương hiệu riêng hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với vùng cao Mù Cang Chải trải nghiệm.

Tin cùng chuyên mục
Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Sau gần một thế kỷ giải phóng, xây dựng và phát triển, từ mảnh đất được coi là “địa ngục trần gian” của thế kỷ XX, Côn Đảo đã trở thành “thiên đường du lịch” giàu có, là điểm đến linh thiêng của khách thập phương trên toàn thế giới.