Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Yên Sơn (Tuyên Quang): Chú trọng thực hiện chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Việt Hà - Hải Yến - 21:15, 30/10/2023

Trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ Người có uy tín có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Sơn đã luôn quan tâm phát huy tốt vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặc biệt là chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

Ông Nguyễn Xuân Lịnh, người có uy tín thôn 5, xã Lang Quán (Yên Sơn) cập nhật thông
Ông Nguyễn Xuân Lịnh, Người có uy tín thôn 5, xã Lang Quán (Yên Sơn) cập nhật thông tin

Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang hiện có 195 Người có uy tín. Trong đó, nam có 174 người, nữ 21 người, 93 người có uy tín là đảng viên. Người có uy tín phần lớn giữ cương vị Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, trưởng dòng họ, cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu và một số thành phần khác.

Theo bà Trần Thị Bình Phước, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Yên Sơn, hàng năm, Phòng Dân tộc huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn nghiên cứu kỹ, nắm vững tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS để tổ chức triển khai thực hiện. Từ thôn, xóm, tổ dân dân phố, người dân được phát huy dân chủ, công khai, đồng thuận trong lựa chọn, công nhận Người có uy tín. Việc thực hiện các chính sách đối với Người có uy tín như: Cung cấp thông tin; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; biểu dương, khen thưởng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Giai đoạn 2018 - 2022, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, xã hội của địa phương thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng năm. 100% Người có uy tín được cấp, phát các loại ấn phẩm báo chí theo quy định như: Báo Tuyên Quang, Báo Dân tộc phát triển…

Hàng năm, từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương, Phòng Dân tộc huyện đã đến thăm hỏi, gặp gỡ, tặng quà cho Người có uy tín nhân các ngày Lễ, Tết; hỗ trợ vật chất khi ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn; biểu dương, khen thưởng, kịp thời động viên tinh thần đối với Người có uy tín. Trong giai đoạn 2018-2022, toàn huyện đã tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán cho 977 lượt người có uy tín với kinh phí gần 500 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên 81 lượt Người uy tín bị ốm đau với số tiền 64,8 triệu đồng; thăm viếng 16 Người uy tín qua đời...

Ông Mông Thanh Thuận, người có uy tín,Bí thư Chi bộ thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến với đảng viên trong chi bộ
Ông Mông Thanh Thuận (ngồi giữa), Người có uy tín, Bí thư Chi bộ thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến với đảng viên trong chi bộ

Bên cạnh thực hiện đầy đủ chính sách cho Người có uy tín, UBND huyện còn chủ động chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã chú trọng quan tâm đến công tác biểu dương, khen thưởng để động viên, ghi nhận những điển hình tiên tiến trong đội ngũ Ngtười có uy tín; tổ chức cho Người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nhiều địa phương trong cả nước. Qua đó, Người có uy tín được động viên, khích lệ kịp thời; tiếp tục phát huy vai trò, trở thành những tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ông Mông Thanh Thuận, Người có uy tín thôn Cây Chanh, xã Chiêu Yên bày tỏ: Cùng với việc được tập huấn, gặp gỡ, cung cấp thông tin, trau dồi kỹ năng trong vận động quần chúng Nhân dân, thì việc được đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn là cơ hội để Người có uy tín được nâng cao kỹ năng, kiến thức, học hỏi các mô hình tốt, cách làm hay để phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương". 

Trong tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023, thôn 10, xã Lang Quán vinh dự là 1 trong 16 khu dân cư xuất sắc, đại diện cho trên 300 khu dân cư trên địa bàn toàn huyện được Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Lịnh, 75 tuổi, Người có uy tín, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 10 là một trong 36 cá nhân được UBND huyện biểu dương, khen thưởng là Người uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS năm 2023. 

Theo ông Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương của huyện thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ chủ động đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho Người có uy tín. Đồng thời, UBND huyện cũng sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào vùng DTTS của huyện, phấn đấu xây dựng và phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của đội ngũ Người có uy trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.