Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Yên Sơn (Tuyên Quang): Hiệu quả từ chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo vùng DTTS, miền núi

Phương Linh - 18:51, 02/10/2024

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Sơn đã ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Đại diện UBMTTQ huyện Yên Sơn, Chi nhánh Ngân hàng Agri bank, Chi nhánh Bảo hiểm Agri bank trao tiền hỗ trợ làm nhà cho ông Thào Thế Mua, xã Lang Quán
Đại diện Uỷ ban MTTQ huyện Yên Sơn, Chi nhánh Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Bảo hiểm Agribank trao tiền hỗ trợ làm nhà cho ông Thào Thế Mua, xã Lang Quán

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các xã, thị trấn, Uỷ ban MTTQ huyện Yên Sơn đã ban hành Kế hoạch danh sách hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở, từ năm 2022 - 2025. Tổng số hộ đề nghị hỗ trợ nhà ở là 662 nhà ở tạm, dột nát, với tổng kinh phí hỗ trợ là 30,2 tỷ đồng (trong đó làm mới 546 nhà, sửa chữa 116 nhà). Các hộ nghèo, cận nghèo đã và đang tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện, các phòng, ban trên địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện, đảm bảo chính xác đến từng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở thuộc đối tượng được hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo cho hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định.

Bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn, cho biết, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể tổ chức vận động các hội viên giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở. Mặt trận phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung cấp vật liệu và hộ gia đình, để việc xây mới, sửa chữa nhà đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 192 nhà cho hộ nghèo, đạt 76,5% kế hoạch năm. Trong đó, hỗ trợ làm mới 175 nhà, sửa chữa 17 nhà.

Anh Vương Văn Đường (thôn Hưng Quốc, xã Đội Bình) bên ngôi nhà mới được xây dựng, nhờ hỗ trợ làm nhà năm 2023 của chính quyền địa phương
Anh Vương Văn Đường (thôn Hưng Quốc, xã Đội Bình) bên ngôi nhà mới được xây dựng, nhờ chương trình hỗ trợ làm nhà năm 2023 của chính quyền địa phương

Thuộc diện hộ nghèo, gia đình ông Thào Thế Mua, dân tộc Mông (ở thôn 21, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn), đời sống khó khăn nên bao nhiêu năm, gia đình ông bà phải sống trong căn nhà tranh tre tạm bợ, dột nát. Năm 2024, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình ông được cơ quan Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Phú Thọ hỗ trợ 50 triệu đồng, để xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

“Trong thời gian xây dựng nhà ở, gia đình nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần từ chính quyền địa phương. Bà con thôn bản đến động viên, chia sẻ để ngôi nhà sớm hoàn thành. Giờ đây, gia đình được ở trong ngôi nhà kiên cố nên mùa mưa bão đến không còn lo sợ nữa, cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước rất nhiều…”, ông Thào Thế Mua, chia sẻ.

Chúng tôi về thôn Hưng Quốc (xã Đội Bình, huyện Yên Sơn) thăm gia đình anh Vương Văn Đường. Năm 2023, gia đình anh được Viettel Tuyên Quang hỗ trợ 85 triệu đồng, để làm nhà cộng với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh đã làm được căn nhà mới khang trang. Cuộc sống đến nay đã ổn định. Các thành viên trong gia đình đều phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của chính quyền đã tạo điều kiện để người dân nghèo miền núi “an cư”, phấn đấu sớm thoát khỏi hộ nghèo.

Ông Thào Thế Mua, xã Lang Quán (thứ 4 từ trái qua) cùng các ban ngành, đoàn thể của huyện, của xã trong căn nhà mới
Ông Thào Thế Mua, xã Lang Quán (thứ 4 từ trái qua) cùng các ban ngành, đoàn thể của huyện, của xã trong căn nhà mới

Cùng với triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, thông qua MTTQ huyện, các đoàn thể, địa phương, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay, đồng hành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, góp phần giúp đồng bào nghèo vùng cao sớm ổn định nơi ở, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo bà Lê Thị Hoa (Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Sơn) cùng với các chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, từ năm 2021 đến nay, thông qua kênh Mặt trận, đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ làm mới và sửa chữa 949 nhà cho hộ nghèo (trong đó làm mới 849 nhà, sửa chữa 100 nhà) trị giá trên 23,4 tỷ đồng; ủng hộ nguyên vật liệu quy ra tiền trị giá trên 2,5 tỷ đồng và hơn 11.200 ngày công lao động. Thời gian tới, Uỷ ban MTTQ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức chung tay đóng góp, để có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình có khó khăn về nhà ở…

Có thể nói, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đã và đang góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhà ở, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp các huyện miền núi, vùng đồng bào DTTS đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục
Bắc Hà (Lào Cai): Khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân sau bão số 3

Bắc Hà (Lào Cai): Khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân sau bão số 3

Bắc Hà là một trong những địa phương của tỉnh Lào Cai chịu nhiều tổn thất về người và cơ sở hạ tầng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Cùng với sự sẻ chia, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, những tấm lòng hảo tâm của đồng bào cả nước; cả hệ thống chính trị và người dân Bắc Hà đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống của người dân ổn định trở lại.