Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

13 di tích tư nhân ở Hội An được hỗ trợ để duy trì mở cửa đón khách

T.Hợp - 21:29, 10/06/2021

Từ đầu tháng 7/2021, Quảng Nam sẽ triển khai hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân có tên trong ô vé tham quan phố cổ Hội An để bù một phần các chi phí nhằm duy trì mở cửa các di tích đón khách tham quan.

Nhà cổ Phùng Hưng - điểm đến thú vị khi ghé thăm Hội An. Ảnh minh họa
Nhà cổ Phùng Hưng - điểm đến thú vị khi ghé thăm Hội An. Ảnh minh họa

Hiện nay, ô vé tham quan phố cổ Hội An gồm có 19 di tích, trong đó có 13 di tích tư nhân. Trong số này có 5 di tích thuộc quyền sở hữu cá nhân, gồm các nhà cổ Phùng Hưng, Quản Thắng, Đức An, Tấn Ký và điểm trình diễn nghề xí mà (một món ăn) tại 45/17 Trần Hưng Đạo. Số còn lại là các di tích thuộc sở hữu tập thể như nhà thờ tộc Trần, tộc Nguyễn Tường; các hội quán Quảng Triệu, Phúc Kiến, Hải Nam, Triều Châu, đình Cẩm Phô, Tụy Tiên đường Minh Hương.

Do thời gian qua, thành phố Hội An đã 4 lần bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên có nhiều thời điểm tạm ngưng hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ. Khi mở cửa trở lại, lượng khách cũng thưa thớt, phần lớn là khách nội địa, các địa phương lân cận đến Hội An, chủ yếu tập trung vào cuối tuần, dịp lễ và ít có nhu cầu mua vé tham quan các điểm có trong ô vé. Vì vây, các di tích tư nhân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất hỗ trợ cho 13 di tích tư nhân có tên trong ô vé tham quan phố cổ Hội An với mức 5 triệu đồng/tháng/di tích. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7-31/12/2021, tổng mức hỗ trợ là 390 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng nhằm bù đắp một phần các khoản chi phí quản lý, điện, nước, thuê người phục vụ,… qua đó, giúp các di tích duy trì mở cửa đón khách tham quan trong khu vực phố cổ.

Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết việc hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho mỗi di tích tư nhân có tên trong ô vé tham quan phố cổ Hội An thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của Nhà nước chung tay giải quyết khó khăn mà các di tích tư nhân đang đối diện, giúp các chủ di tích tư nhân yên tâm mở cửa đón khách, tạo sinh khí cho phố, góp phần phục hồi du lịch Hội An cũng như du lịch của Quảng Nam thời gian tới.

Việc Nghị quyết này được thông qua là sự hỗ trợ tích cực, kịp thời, là động lực quan trọng, tạo cơ chế kịp thời để Hội An có thể tiếp tục triển khai các hoạt động kích cầu, tăng cường thu hút du khách, giúp các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể mở cửa hoạt động kinh doanh, nỗ lực phục hồi du lịch, phát triển du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt./.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.