Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

47 cán bộ, sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ tình nguyện hỗ trợ Đồng Tháp chống dịch

Hồng Diễm - 16:12, 01/07/2021

Ngày 1/7, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYD) đã tổ chức lễ xuất quân gồm các cán bộ giảng viên và sinh viên tình nguyện đến tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Các tình nguyện viên lên đường đến Đồng Tháp sẵn sàng chung tay chống dịch
Các tình nguyện viên lên đường đến Đồng Tháp sẵn sàng chung tay chống dịch

Theo đó, đoàn tình nguyện của Trường ĐHYD gồm 47 giảng viên, sinh viên (trong đó có 3 cán bộ, giảng viên và 44 sinh viên đang học năm thứ 3 và năm thứ 4 chuyên khoa y, y học dự phòng, hầu hết đều có hộ khẩu thường trú tại Đồng Tháp).

BS.CKII Lại Văn Nông, Trưởng đoàn tình nguyện cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) có nhiều diễn biến phức tạp và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trường ĐHYD Cần Thơ cử đoàn cán bộ, sinh viên hỗ trợ truy vết F0, F1, F2, F3 tại Bệnh viện Đa khoa TP. Sa Đéc và các địa phương lân cận, góp phần cùng chính quyền và ngành y tế Đồng Tháp có thể kiểm soát được tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Sau đó, tùy theo diễn biến của dịch bệnh, nhà trường có thể huy động thêm các đội tình nguyện khác tham gia phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trước đó, các sinh viên đã được tập huấn, đào tạo, trang bị bổ sung kiến thức để vững tin đi vào vùng dịch. Được biết, đến thời điểm này, Trường ĐHYD Cần Thơ đã chuẩn bị khoảng 1000 sinh viên tình nguyện để tham gia vào các đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cung ứng vật tư, chuẩn bị nhân lực tham gia vào bệnh viện dã chiến khi cần.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.