Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

8 năm vẫn chưa thi công xong hơn 700m đường - chuyện có thật ở xã Núi Thành

T.Nhân - H.Trường - 10 giờ trước

Tuyến đường chỉ dài hơn 700m, với tổng vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng ở xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng, nhưng suốt 8 năm qua vẫn chưa hoàn thành, khiến người dân không khỏi bức xúc.

Đường Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ voi, ổ gà. (Ảnh Huy Trường).
Đường Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ voi, ổ gà. (Ảnh Huy Trường)

Năm 2017, UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quang Trung qua thị trấn Núi Thành nối Quốc lộ 1 với đường Võ Chí Công, với chiều dài hơn 700m.

Dự án này trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 68,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay đã 8 năm, nhưng tuyến đường vẫn chưa hoàn thành, do vướng giải phóng mặt bằng.

Theo ghi nhận, đường xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hơn nữa, việc triển khai ì ạch, kéo dài gần 10 năm khiến cho người dân không khỏi bức xúc.

Ông Lương Hoàn phản ánh dự án đường Quang Trung làm quá lâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân. (Ảnh Huy Trường).
Ông Lương Hoàn phản ánh dự án đường Quang Trung làm quá lâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân. (Ảnh Huy Trường)

“Có mấy trăm mét đường, mà cứ làm lên làm xuống suốt gần 10 năm rồi chẳng đâu vào đâu. Đường thì như ao, đi ban đêm thì rất nguy hiểm. Mưa nước đọng, bốc mùi hôi, rất khó chịu”, ông Lương Hoàn (62 tuổi) - người dân địa phương bức xúc nói.

Cũng theo ông Hoàn, việc làm đường chậm chạp ảnh hưởng lớn đến đời sống của hằng chục hộ dân xung quanh. Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, tấp vào nhà. Trong khi đó, mưa đến thì nước ứ đọng rất dễ gây tai nạn.

Dự án đường Quang Trung thi công 'rùa bò' khiến người dân bức xúc. (Ảnh: Huy Trường)
Dự án đường Quang Trung thi công 'rùa bò' khiến người dân bức xúc. (Ảnh: Huy Trường)

Người dân cũng nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay sau nhiều lần khảo sát và “hứa hẹn” thì dự án vẫn giậm chân tại chỗ. 

“Mỗi ngày đoạn đường này có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn chở vật liệu, hàng hóa lưu thông khiến mặt đường bị hư hỏng càng nghiêm trọng. Sáng nào tôi cũng phải kéo dây xịt nước để đỡ bớt bụi”, anh Nguyễn Khanh, một người dân địa phương cho biết.

Hiện nay, dự án này được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (UBND TP. Đà Nẵng). Theo đơn vị này, nguyên nhân dẫn đến việc dự án chậm tiến độ là do vướng mặt bằng và thiếu đất san lấp.

Anh Nguyễn Khanh phải thường xuyên xịt nước để giảm bụi tấp vào nhà. (Ảnh Huy Trường).
Anh Nguyễn Khanh phải thường xuyên xịt nước để giảm bụi tấp vào nhà. (Ảnh Huy Trường)

“Hiện tại, nhu cầu đất đắp của dự án khoảng 30.000 m3, tuy nhiên nguồn đất khan hiếm, không đáp ứng được nhu cầu của dự án nên ảnh hưởng đến thi công. Ngoài ra, có 24 thửa đất chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 16 thửa chưa lập phương án bồi thường hoặc hỗ trợ, 8 hộ đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng thi công”, đại diện đơn vị cho biết.

Người dân phản ánh, mùa mưa đọng nước, mùa nắng thì bụi mù mịt. (Ảnh Huy Trường).
Người dân phản ánh, mùa mưa đọng nước, mùa nắng thì bụi mù mịt. (Ảnh Huy Trường)

Đơn vị kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nhu cầu đất đắp cho dự án, đồng thời bố trí nguồn vốn để thực hiện phần khối lượng còn lại. Đồng thời, hỗ trợ trong công tác đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Mới đây, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra thực trạng các dự án chậm tiến độ trên địa bàn các xã phía Nam của thành phố, trong đó có dự án đường Quang Trung.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng (đội mũ cối) yêu cầu hoàn thành tuyến đường trước Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh Huy Trường).
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng (đội mũ cối) yêu cầu hoàn thành tuyến đường trước Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh Huy Trường)

Tại buổi kiểm tra, ông Hưng đã trao đổi, đưa ra các giải pháp trong việc tháo gỡ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan sớm giải quyết các vướng mắc, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công đường Quang Trung.

“Các đơn vị phải tăng tốc gỡ vướng, giải phóng mặt bằng và trình phương án thi công trước 15/10/2025. Tuyến đường phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, vì đã quá lâu rồi”, ông Hưng yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục
"Lá chắn số" trước thiên tai

"Lá chắn số" trước thiên tai

Quảng Ninh đang xây dựng “lá chắn số”, từng bước chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng tránh, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cảnh báo và giám sát thiên tai.