Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Mùa nắng nóng và lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước trẻ em ở vùng DTTS

Ngọc Thu - 15:08, 20/04/2026

Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa khô, thời tiết thường nắng nóng gay gắt, nhu cầu tắm sông, suối để giải nhiệt của người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên vùng cao, vùng đồng bào DTTS dịp nghỉ hè đang càng gia tăng.

Thời tiết năng nóng, nhiều học sinh phía Tây Gia Lai tìm đến sông, hồ để tăm giải nhiệt
Thời tiết năng nóng, nhiều học sinh phía Tây Gia Lai tìm đến sông, hồ để tăm giải nhiệt

Những ngày tháng 4 đang rơi vào tình trạng nắng nóng đỉnh điểm, tại khu vực sông Ba, đoạn chảy qua xã Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai,  tình trạng học sinh rủ nhau ra tắm sông diễn ra khá phổ biến, nhất là vào hàng chiều, từ 14 đến 16 giờ, nhiều nhóm học sinh tụ tập tại các bãi ven sông Ba để vui chơi, tắm mát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Không có người lớn đi cùng, không có phương tiện bảo hộ nhưng các em vẫn thoải mái bơi lội giữa dòng nước sâu. Dù nhận thức được sự nguy hiểm, song không ít em vẫn chủ quan, xem việc tắm sông như một cách giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng.

Mới bơi từ sông lên, quần áo còn ướt sũng, em Kpă Trăm (xã Phú Túc) hồn nhiên nói: “Em và các bạn hay rủ nhau xuống sông tắm vào khoảng 3 giờ chiều. Em thấy nước sông Ba cũng nguy hiểm nhưng do trời nóng nên vẫn xuống tắm”.

Tắm dưới sông, hồ, ao... luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
Tắm dưới sông, hồ, ao... luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm

Nhà gần sông Ba, thường xuyên thấy từng tốp một các em nhảy xuống sông tắm, chị Kpă H’Hang (xã Ia Dreh) lo lắng nói: “Vào mỗi ngày nắng nóng, tôi thấy chiều nào các bạn học sinh cũng tập trung xuống sông Ba để tắm. Nước sông ở đây rất sâu và nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào”.

Cũng vào thời điểm nắng nóng năm 2025, tại xã Ia Dreh đã xảy ra một vụ đuối nước; trên địa bàn xã Uar xảy ra hai vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ DTTS tử vong, 1 em may mắn được cứu vớt kịp thời. Các em đều xuống tắm ao nước người dân sử dụng để tưới tiêu. Trong lúc mải chơi, các em bơi vào chỗ nước sâu, bị đuối nước. 

Hay mới đây, nhóm 6 học sinh lớp 12 tại Gia Lai đi tắm biển sau kỳ thi đánh giá năng lực, sóng lớn đã khiến 1 em bị đuối nước… Các vụ đuối nước thương tâm xảy ra là lời cảnh báo về những rủi ro luôn tiềm ẩn tại các khu vực sông, suối trên địa bàn. Phần lớn các vụ đuối nước ở trẻ em đều bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng bơi lội và đặc biệt là thiếu sự giám sát của người lớn.

Phần lớn các vụ đuối nước ở trẻ em đều bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng bơi lội và đặc biệt là thiếu sự giám sát của người lớn
Phần lớn các vụ đuối nước ở trẻ em đều bắt nguồn từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng bơi lội và đặc biệt là thiếu sự giám sát của người lớn

Tai nạn đuối nước, là mối nguy cơ cho bất kỳ ai, từ học sinh đến trẻ nhỏ, từ các ao, hồ, sông, suối đến vùng biển. Nguy cơ càng gia tăng tại các khu vực sông, suối, ao hồ tự nhiên hoặc các ao chứa nước trong rẫy - nơi không có rào chắn, không có biển cảnh báo. Chỉ một chút chủ quan, thiếu giám sát hoặc không trang bị kỹ năng cần thiết, hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động dạy bơi, kỹ năng phòng ,chống đuối nước miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku, xã Krông Pa, các khóa học bơi trong trường học, Trung tâm… Tuy nhiên, nhiều trẻ em ý thức về sự nguy hiểm vẫn còn hạn chế, chưa được học bơi, chưa có kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước…

Các cơ sở giáo dục, địa phương cần chủ động mở các các lớp dạy kỹ năng bơi cho học sinh, trẻ em
Các cơ sở giáo dục, địa phương cần chủ động mở các các lớp dạy kỹ năng bơi cho học sinh, trẻ em

Ông Phạm Đình Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc, cho biết: Thời gian qua, chúng tôi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống đuối nước trên hệ thống loa truyền thanh và các buổi sinh hoạt thanh thiếu niên trong nhà trường. Đặc biệt vào dịp hè, khi học sinh tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội tại khu dân cư, nội dung này luôn được lồng ghép tuyên truyền về mối nguy hiểm các em chơi tắm khi tắm ở nơi sông, suối vào mùa Hè. 

Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở đưa ra rất nhiều lời cảnh báo, nhưng do chưa có chế tài xử phạt nên việc xử lý còn hạn chế, chủ yếu dừng ở mức đẩy đuổi, tuyên truyền...; hiện nay địa phương tăng cường tuần tra, đặc biệt vào cuối tuần và ngày lễ, kiên quyết ngăn chặn người dân tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Để hạn chế những vụ đuối nước, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, vai trò của gia đình là yếu tố then chốt. Mỗi gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát con em, không để trẻ vui chơi tại khu vực sông, suối, ao hồ.

Cùng với đó, việc tạo điều kiện cho trẻ học bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, là giải pháp căn cơ, lâu dài để bảo vệ trẻ em trước những rủi ro luôn rình rập trong mùa nắng nóng.

Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều