Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Ninh)Buổi lễ có sự tham dự của: Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hoàng Thị Hạnh, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Nguyên Giám đốc Sở văn hóa Thông tin tỉnh Yên Bái (cũ); cùng các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ của ngành qua các thời kỳ.
Những thành tựu nổi bật sau 80 năm
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lào Cai đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bám sát chủ trương của Trung ương và của tỉnh, Ngành đã triển khai hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững.
Các đại biểu tham dự buổi lễToàn tỉnh hiện có 4 Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, hàng chục di sản quốc gia và hàng trăm di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng. Bản sắc văn hóa của 33 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng , với hơn 2.000 đội văn nghệ thôn, bản hoạt động sôi nổi.
Tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên 40%. Thực hiện hiệu quả phương châm “biến di sản thành tài sản”, du lịch Lào Cai đã trở thành điểm sáng của khu vực miền núi phía Bắc, thu hút trên 10 triệu lượt khách và mang lại doanh thu hơn 46.000 tỷ đồng. Các lễ hội và sự kiện văn hóa quy mô lớn đã khẳng định thương hiệu du lịch Lào Cai, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Ninh)Văn hóa là động lực, mục tiêu của sự phát triển
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, nghệ nhân của Ngành đã đạt được trong suốt 80 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: "Văn hóa là nền tảng, thể thao là sức mạnh, du lịch phát triển bền vững - ba lĩnh vực có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau và tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội".
Bên cạnh những thành tựu, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, như điểm nghẽn về thể chế, chính sách; sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền và đội ngũ cán bộ ngành còn mỏng...
Bà Hoàng Thị Hạnh - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Yên Bái (cũ); nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh Tuấn Ninh)Để khắc phục hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Ngành cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, chuyển từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” , trong đó trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, cần chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa , đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở , và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, khai thác di sản.
Ông Hà Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL Lào Cai (trước hợp nhất) phát biểu tại buổi lễMục tiêu là xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và động lực để Lào Cai vươn lên phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành một cực tăng trưởng mới của cả vùng.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên cho biết, thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của vùng và cả nước.
Tại buổi lễ, Bộ VHTT&DL đã trao Kỷ niệm chương cho 90 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Ngành. (Ảnh Tuấn Ninh)Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh Lào Cai mới sau hợp nhất với địa giới hành chính và không gian phát triển rộng lớn hơn, ngành VHTT&DL đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn, phức tạp và nhiều cơ hội phát triển mới.
Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường liên kết và sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ được giao để giữ vững những thành quả mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã gây dựng.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễGhi nhận những đóng góp to lớn của Ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã trao tặng Sở VHTT&DL bức Cờ thêu.
Cũng tại buổi lễ, Bộ VHTT&DL đã trao Kỷ niệm chương cho 90 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Ngành. UBND tỉnh cũng trao Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Nhiều tác phẩm văn học, sách báo đặc sắc được trưng bày bên lề buổi lễ. (Ảnh Tuấn Ninh)