Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

“Ai hay đất lửa, máu hồng đơm hoa”

Thanh Liêm - Phú Bắc - 11:37, 18/08/2024

Về với huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước hôm nay, không khó để nhận thấy những bước phát triển, đi lên của một huyện Anh hùng. Nhiều công trình hạ tầng, giao thông được quy hoạch bài bản cùng các mô hình nông nghiệp xanh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thay đổi mạnh mẽ đời sống người dân.

Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (còn gọi là Căn cứ Tà Thiết)
Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (còn gọi là Căn cứ Tà Thiết)

Diện mạo mới

Lộc Ninh là huyện biên giới đầu tiên ở miền Nam được giải phóng (ngày 07/4/1972). Nơi đây từng đặt căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (căn cứ Tà Thiết); Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, di tích bồn xăng – Kho nhiên liệu VK98 và đường ống dẫn xăng dầu VK96 – điểm cuối của con đường Trường Sơn huyền thoại.

Lộc Ninh bây giờ đã có nhiều đổi khác. Thị trấn Lộc Ninh nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi màu xanh bạt ngàn của những vườn cây cao su, tiêu, các loại cây ăn quả. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đường nhựa thẳng tắp nối với Quốc lộ 13 đến Cửa khẩu Hoa Lư thông qua nước bạn Campuchia. Lộc Ninh giống như “bảo tàng sống” với di tích Nhà giao tế, địa điểm chiến thắng dốc 31, Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, Cụm di tích ghi dấu hành trình cứu nước của cựu Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen…

Đến Hợp tác xã (HTX) lúa sạch Lộc Quang đang trồng giống lúa OM4900, OM 5451, Đài Thơm 8, thí điểm trồng ST24 và ST25 khoảng 100ha, chúng tôi được nghe bà con nông dân kể chuyện về cây lúa. Ông Nguyễn Tân Giàu, thành viên HTX lúa sạch Lộc Quang chia sẻ: “Nhà tôi có 8ha đất tham gia vào HTX, chủ yếu trồng giống OM4900, chất lượng tốt, giá bán cao hơn so với giống lúa trồng trước đây, do làm theo các quy trình, kỹ thuật và xây dựng thương hiệu chuẩn OCOP”.

 Anh Phạm Thanh Chung, Giám đốc HTX hồ tiêu Lộc Quang bên vườn tiêu được trồng theo hướng hữu cơ của HTX
Anh Phạm Thanh Chung, Giám đốc HTX hồ tiêu Lộc Quang bên vườn tiêu được trồng theo hướng hữu cơ của HTX

Cách đó không xa là vườn tiêu của HTX tiêu hữu cơ Lộc Quang với diện tích 29ha của 19 thành viên, do anh Phạm Thanh Chung làm Giám đốc. Anh Chung cho hay, vườn tiêu của HTX được trồng theo hướng hữu cơ, ưu tiên công nghệ ngâm ủ phân chuồng, phân bò, chuối bón cho cây tiêu, sử dụng hệ thống tự động tưới nước và phân dinh dưỡng nên vườn tiêu quanh năm xanh tốt, ít sâu bệnh, cho sản lượng bình quân đạt 65 tấn/năm, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. HTX cũng tiên phong đưa hồ tiêu chế biến sâu, tạo ra sản phẩm đa dạng với 27 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đang đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua kênh thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị hồ tiêu.

Theo chia sẻ của cán bộ ngành Nông nghiệp, trước đây, bà con trồng tiêu manh mún, chưa chú trọng áp dụng khoa học - kỹ thuật nên năng suất thấp, lại luôn bị tiểu thương ép giá. Hiện, Lộc Ninh xây dựng 21 HTX hồ tiêu với hơn 500 hộ dân tham gia chuỗi cung ứng hồ tiêu bền vững, canh tác hữu cơ, dùng hệ thống tưới tiết kiệm, tận dụng lá trụ sống làm nọc tiêu để chăn nuôi dê, bò và làm nông nghiệp tuần hoàn, hướng tới phát triển cây tiêu bền vững.

“Ai hay đất lửa, máu hồng đơm hoa”

Huyện Lộc Ninh Anh hùng đã khoác lên mình “chiếc áo mới” với màu xanh đầy hy vọng. Ngược thị trấn Lộc Ninh về xã Lộc Điền có công trình xây dựng đường và kè suối Lộc Ninh, đoạn từ cầu Chế Biến đi cầu Đỏ, xã Lộc Điền, trong đó có tuyến đường 3km cùng một số hạng mục như tuyến kè, cầu dân sinh… với tổng nguồn vốn đầu tư 135 tỷ đồng.

Bệnh viện Lộc Ninh - một công trình kiến trúc cổ được xây dựng thời Pháp thuộc trên Quốc lộ 14, thuộc địa phận huyện Lộc Ninh
Bệnh viện Lộc Ninh - một công trình kiến trúc cổ được xây dựng thời Pháp thuộc trên Quốc lộ 14, thuộc địa phận huyện Lộc Ninh

Trên công trình, giữa trời nắng, nhiều kỹ sư vẫn miệt mài kiểm tra các hạng mục dự án, hàng chục công nhân lái máy xúc, máy ủi hì hục xúc đất, di dời vật liệu xây dựng trên công trường. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm nay, được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương.

Lộc Ninh có Quốc lộ 13 đi qua tạo ra kết nối giao thông đến các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ, thông qua cửa khẩu Hoa Lư sang Vương quốc Campuchia, nhưng còn hạn chế. Bởi thế, việc tái lập tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh – Lộc Ninh để giao thông qua lại thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hoá, đẩy mạnh giao thương là việc hết sức cần thiết.

Theo kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga, đến năm 2025 sẽ triển khai xây dựng tuyến đường sắt từ TP. Hồ Chí Minh đến Lộc Ninh - nằm trong hệ thống đường sắt xuyên Á, tạo nên cửa ngõ thuận lợi từ Bình Phước đi Campuchia, Lào, Thái Lan cũng như về Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, làm tiền đề phát triển tuyến du lịch Bình Phước - Phnôm Pênh - Xiêm Riệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước trong tương lai.

Rời vùng đất Anh hùng Lộc Ninh, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay trên vùng đất cuối đường Trường Sơn huyền thoại đang vươn mình đi lên mạnh mẽ hôm nay, đúng với tinh thần: “Lộc Ninh xinh một cụm hồng - Ai hay đất lửa, máu hồng đơm hoa”.