Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Ấm lòng Chương trình “Mang Trung thu lên vùng biên giới”

Văn Hoa - Tuấn Ninh - 17:57, 08/09/2022

Trong những ngày này, Quỹ thiện nguyện MCF đồng hành cùng các đơn vị: Điều ước số 9, Cộng đồng Du lịch Phượt Luôn, Thiện nguyện Nhất Tâm, Cộng đồng Camping Việt Nam và Chuỗi khách sạn A25 đã tổ chức chương trình thiện nguyện ý nghĩa tại huyện biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai với thông điệp “Mang Trung thu lên vùng biên giới”.

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis gửi những yêu thương các em học sinh vùng cao Bát Xát
Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis gửi những yêu thương các em học sinh vùng cao Bát Xát

Theo thông tin từ ban tổ chức, MCF đã huy động, đóng góp hơn 3.000 quyển vở, bút màu, bánh Trung thu, một số vật phẩm khác với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Cùng với đó là những tấm thiệp với những lời động viên, chia sẻ yêu thương do tự tay các học sinh Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis viết để mang đến một Trung thu thật ý nghĩa cho 21.000 em nhỏ tại 176 điểm trường trên địa bàn huyện Bát Xát.

Những lời chúc ý nghĩa gửi tới các em học sinh vùng cao Bát Xát
Những lời chúc ý nghĩa gửi tới các em học sinh vùng cao Bát Xát

Được biết, Quỹ thiện nguyện MCF thuộc Hệ thống Giáo dục Đa Trí Tuệ - MIS. Trong những năm qua, MCF đã mang đến cho hàng nghìn bạn học sinh vùng cao ở Hoàng Su Phì (Hà Giang); Quan Hóa (Thanh Hóa); Phong Thổ (Lai Châu) đồ dùng học tập, quần áo ấm và thành lập gần 10 Thư viện kết nghĩa ở nơi đây.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis gửi những phần quà tới các em học sinh vùng cao Bát Xát thông qua Ban Tổ chức Chương trình
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis gửi những phần quà tới các em học sinh vùng cao Bát Xát thông qua Ban Tổ chức Chương trình

Đặc biệt, MCF cũng đã hỗ trợ xây lại bếp ăn cho Trường Mầm non Na Tông (Điện Biên); làm sân chơi cho Trường Mầm non Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, Hà Giang; lợp lại mái cho Trường THCS dân tộc nội trú Lang Chánh (Thanh Hóa)… để động viên, khích lệ các em học tập tiến bộ và thêm vững bước trên hành trình đi tìm tri thức.

Những tấm thiệp với những lời động viên, chia sẻ yêu thương do tự tay các học sinh Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis gửi tới các em học sinh vùng cao Bát Xát
Những tấm thiệp với những lời động viên, chia sẻ yêu thương do tự tay các học sinh Trường Phổ thông Đa Trí Tuệ Mis gửi tới các em học sinh vùng cao Bát Xát

Theo Ban Tổ chức, trong khuôn khổ Chương trình “Mang Trung thu lên vùng biên giới”, bên cạnh các phần quà gửi đến các bạn nhỏ DTTS toàn huyện Bát Xát, Chương trình còn có một số món quà ý nghĩa khác gửi tặng các em nhỏ tại xã Bản Vược. Đó là khám, nhổ răng miễn phí cho 254 trẻ mầm non và 472 trẻ cấp 1 Bản Vược; tập huấn chống xâm hại tình dục trẻ và dạy võ tự vệ cho 305 trẻ THCS Bản Vược; hỗ trợ 9 tháng gạo nuôi em bán trú năm học 2022 - 2023 (1,5 tấn/tháng); tổ chức tiệc chay cho 305 trẻ và 150 tình nguyện viên tham gia Chương trình; cắt tóc miễn phí cho toàn bộ trẻ em có nhu cầu tại điểm trường xã Bản Vược...

Tin cùng chuyên mục
Trao tặng tủ sách nhân ái cho các em học sinh vùng cao

Trao tặng tủ sách nhân ái cho các em học sinh vùng cao

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua hành trình lan tỏa văn hóa đọc và tăng cường tiếp cận tri thức, Công ty TNHH Thiết kế thương mại DLS đã trao tặng tủ sách nhân ái đến 28 trường tiểu học miền núi tại 2 huyện miền núi Yên Minh (Hà Giang), Quan Sơn (Thanh Hóa).